1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

Hoài Sơn Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Ngồi trên những chuyến xe miễn phí trở về quê đón Tết, hàng trăm công nhân không giấu được sự hồi hộp, những nỗi niềm buồn, vui khó tả...

Từ tờ mờ sáng, hơn 1.000 công nhân và gia đình đã có mặt tại nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội để lên những chuyến xe miễn phí về quê đón Tết.

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 1

Hàng trăm công nhân lao động háo hức chờ đợi để bước lên những chuyến xe miễn phí về đón năm mới cùng gia đình (Ảnh: Hải Nguyễn).

Những chuyến xe này nằm trong chương trình "Xe đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết Quý Mão năm 2023" do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Tổng công ty Vận tải TP Hà Nội tổ chức.

Là một trong những người có mặt sớm nhất, chị Trần Thị Nhâm (Diễn Châu, Nghệ An), công nhân sản xuất dây điện tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long cho biết, cả đêm qua gia đình chị trằn trọc mãi không ngủ được vì háo hức chờ đến sáng để ra xe về quê.

"Khi nhận được thông báo có xe đưa về quê, tận đêm qua mình mới ra chợ mua vài bó hoa tươi. Tết nhất có chút đồ mang từ Hà Nội về quê, nó không phải là gì to tát nhưng như vậy mới có không khí Tết.

Ba mẹ con đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được vì lâu lắm mới về quê, 5h sáng mình đã dậy để chuẩn bị đồ cho con rồi vội bắt xe ra đây cho kịp giờ về quê ngoại", chị Nhâm chia sẻ.

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 2

Nhiều gia đình chỉ kịp mua vội bó hoa để mang về quê (Ảnh: Hải Nguyễn).

Chiều qua mới nhận được số tiền thưởng Tết 7 triệu đồng từ công ty, cộng thêm tiền tiết kiệm hàng tháng, chị Nhâm cho biết sẽ dùng một phần số tiền để chi tiêu vào dịp Tết, một phần biếu ông bà và lì xì cho các cháu.

"Bình thường mỗi lần về quê thì ba mẹ con mất hơn 1 triệu đồng tiền vé xe, chưa tính taxi đi lại. Tết năm nay được đi xe miễn phí của công đoàn nên ba mẹ con rất cảm động", chị Nhâm nói.

Cũng như chị Nhâm, gia đình chị Dương Thị Thảo (SN 1996, quê Hà Tĩnh) hồi hộp, vui sướng khi hôm nay được lên xe trở về quê đón Tết.

"4h sáng mình đã choàng tỉnh, không ngủ được vì lo… lỡ chuyến xe về nhà. Vào mỗi dịp Tết, cả nhà đều lo cuối năm đặt vé xe khó khăn, có khi phải chen chúc, nhồi nhét... May sao được Công đoàn TP Hà Nội tạo điều kiện hỗ trợ xe đưa về quê ăn Tết. Thế là tối nay cả gia đình tôi sẽ được sum họp, quây quần bên nhau", chị Thảo bày tỏ.

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 3

Những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết tỏa đi các điểm là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc (Ảnh: Hải Nguyễn).

Dù là năm thứ 10 được công đoàn hỗ trợ xe đưa về quê ăn Tết nhưng với chị Lê Huệ Phương (quê Diễn Châu, Nghệ An) cảm xúc vẫn hạnh phúc, hồi hộp như những lần đầu.

 "Có xe Công đoàn, chúng tôi vừa yên tâm vì chặng đường về quê ăn Tết sẽ an toàn hơn, vui vẻ hơn lại vừa tiết kiệm được một khoản để mua quà Tết cho gia đình", chị Phương chia sẻ.

Được biết, đây là năm thứ 15 liên tiếp, các cấp Công đoàn TP Hà Nội tổ chức hoạt động đưa công nhân về quê đón Tết và đón Công nhân quay trở lại làm việc sau Tết.

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 4

Nhiều cung bậc cảm xúc trên chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết (Ảnh: Hải Nguyễn).

Theo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, năm 2022, các cấp Công đoàn Thành phố đã trích từ ngân sách Công đoàn trên 200 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trên 130.000 người lao động.

Đặc biệt dịp tết Nguyên đán Quý Mão, LĐLĐ TP Hà Nội đã chi hỗ trợ người lao động khó khăn, với tổng số tiền trên 48 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ phương tiện đưa 1200 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất; Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội về quê ăn Tết cùng gia đình, với các điểm đến là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc.

Đà Nẵng: 67 chuyến xe đưa 2.770 lao động về quê

Ngày 19/1, sau một năm làm lụng vất vả, hàng nghìn người lao động cùng gia đình là người ngoại tỉnh đã có mặt tại quảng trường quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để lên chuyến xe công đoàn về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 5

Có 67 chuyến xe tại Đà Nẵng đưa 2.770 người lao động và gia đình về quê đón Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngay từ sớm, rất đông người lao động đã khệ nệ xách theo hành lý, vali, túi xách chuẩn bị về quê.

Đã 2 năm không về quê do dịch Covid-19, năm nay, vợ chồng chị Hoàng Thị Duyên (38 tuổi, làm việc tại KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) và 3 con trai rất háo hức về Quảng Bình đón Tết.

"Những tháng cuối năm, công ty khó khăn, đời sống công nhân cũng khó. Thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 6 triệu đồng, rất chật vật. Dù vậy, tôi rất vui vì công ty vẫn duy trì thưởng Tết và có chuyến xe về quê miễn phí", chị Duyên phấn khởi chia sẻ.

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 6

Từ sớm, người lao động đã nôn nao đến địa điểm có chuyến xe công đoàn để về quê (Ảnh: Hoài Sơn).

Đang bận bịu sắp xếp hành lý cùng chồng, chị Hồ Thị Lê (35 tuổi) cho hay, đây cũng là năm thứ 4 gia đình chị về quê đón Tết trên chuyến xe công đoàn, có năm về ngoại ở Nghệ An, có năm về nội ở Bình Định.

"Chuyến xe này rất ý nghĩa đối với những công nhân như chúng tôi. Đó là tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng với công nhân khó khăn. Có chúng tôi về nhà thì gia đình ở quê mới gọi là Tết", chị Lê thổ lộ.

Năm nay, các chuyến xe công đoàn được tổ chức từ ngày 13/1 (tức 22/12 Âm lịch) đến ngày 20/1 (tức 29/12 Âm lịch).

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 7

Với họ Tết đang đến rất gần và tươm tất khi được về quê trên chuyến xe đặc biệt này (Ảnh: Hoài Sơn).

Có 67 chuyến xe đưa 2.770 người lao động và gia đình về quê đón Tết tại các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk.

Trên mỗi chuyến xe, người lao động và gia đình được hỗ trợ bữa trưa đi đường với mức 100.000 đồng/người lao động.

Ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng - cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngoài chuyến xe công đoàn, LĐLĐ đã trao 11.300 suất quà tết cho người lao động khó khăn, 3500 suất quà tết cho lao động mất việc làm, tổ chức chợ Tết công đoàn để người lao động được mua hàng tết với giá ưu đãi.

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 8

Ai cũng xúc động và không quên gửi những lời cảm ơn đến Liên đoàn Lao động Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho họ về quê (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh đó, đơn vị trao quà cho người lao động không về quê đón Tết ở các tổ công nhân tự quản và nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ những công nhân mất việc làm trong dịp này với mức 500.000 đồng/người.

Trong đêm Giao thừa sắp tới, đơn vị cũng dành những phần quà động viên công nhân vệ sinh của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.

"Tiếp sức" trên đường vượt đèo

Cũng trong ngày 19/1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức lực lượng hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho những người chạy xe máy vượt đèo Hải Vân về quê đón Tết.

Đặc biệt, lực lượng CSGT lập các điểm cung ứng hỗ trợ, chuẩn bị nước uống, thức ăn, bánh mỳ phát miễn phí cho người dân, đồng thời sử dụng xe tải CSGT chở các phương tiện bị hư hỏng qua đèo.

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 9

Những điểm hỗ trợ cho người dân trên đèo Hải Vân (Ảnh: Hoài Sơn).

Lực lượng CSGT cũng tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý cho người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn trên đường về quê.

Ngoài ra, tại Ga Đà Nẵng, Đội CSGT đường sắt đã chuẩn bị những suất ăn, chai nước gửi đến bà con trước giờ tàu khởi hành về quê đón Tết.

Bất ngờ khi nhận được những món quà ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ CSGT ngay trên đỉnh đèo Hải Vân, nhiều người đã xúc động và gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ.

"Nhờ sự ấm áp quan tâm, chia sẻ, hướng dẫn đường đi, giúp kiểm tra an toàn các phương tiện mà chúng tôi như cảm thấy đường về nhà đón Tết như gần hơn", anh Phan Thanh Ngọc (quê Quảng Bình) xúc động chia sẻ.

Nỗi niềm trên những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết - 10

CSGT Đà Nẵng tặng hành khách nước uống, thức ăn nhanh trên đường về quê (Ảnh: S.X).

Theo Thượng tá Phạm Hồng Hải - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, trong những ngày qua, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã thường xuyên ứng trực làm nhiệm vụ đảm bảo cho người dân về quê được an toàn.

Bên cạnh đó đã xử lý nhiều trường hợp xe ô tô nhồi nhét, chở quá số người quy định, xe khách không đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân về thức ăn, nước uống kết hợp tuyên truyền lái xe cho bà con về quê được an toàn.