1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ninh Bình chi gần 98 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội

Thái Bá

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Ninh Bình chi gần 98 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho hơn 282 nghìn đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chiều 7/10, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình cho biết, 9 tháng đầu năm, ngành bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH, hoàn thành 12/13 nhiệm vụ được giao trong năm; chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 03 nghị quyết.

Ninh Bình chi gần 98 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội - 1

Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thái Bá).

Sở đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi và tặng trên 282.000 suất quà trị giá 97,9 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách của tỉnh (gồm người có công, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

Trong đó, đối với công tác người có công, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các hoạt động thăm, tặng gần 200 nghìn suất quà trị giá gần 60 tỷ đồng cho người có công trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/2022).

Công tác bảo trợ xã hội, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng hơn 83 nghìn suất quà, trị giá trên 38 tỷ đồng cho người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với nhiều cá nhân, tổ chức thăm và tặng quà tới các đối tượng trên địa bàn nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

"Ngành đã kịp thời triển khai thực hiện hoàn thành các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo kịp thời, đúng quy định" - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình cho hay.

Ninh Bình chi gần 98 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội - 2

Ông Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình yêu cầu các phòng chức năng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm (Ảnh: Thái Bá).

Tại hội nghị, ông Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình chỉ rõ những khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các chính sách xã hội trong thời gian qua.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình yêu cầu các phòng chức năng của Sở như Phòng Người có công; Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; Phòng Bảo trợ xã hội… bám sát các chỉ đạo, chính sách để chủ động tham mưu, thực hiện kịp thời. Các cơ quan của Sở cũng phải phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của các huyện, thành phố trên địa bàn để kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ nay đến cuối năm 2022, ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục tham mưu, đề xuất kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu thập thông tin dữ liệu cung - cầu lao động; kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về lao động tại một số đơn vị doanh nghiệp. Chuẩn bị việc thăm, tặng quà người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ninh Bình chi gần 98 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội - 3

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình đến thăm, tặng quà người cao tuổi trên địa bàn (Ảnh: MQ).

Bên cạnh đó, ngành tập trung triển khai các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; tăng cường tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho người làm công tác xã hội tại các xã, thị trấn; tổ chức các cuộc tư vấn cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới... góp phần triển khai kịp thời các quy định, chính sách về lao động, xã hội.