1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ninh Bình: 95% công nhân đi làm sau Tết, gần 1.000 người được lì xì đầu năm

Thái Bá

(Dân trí) - Ngày 9/2, tỉnh Ninh Bình có 98% doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất sau những ngày nghỉ Tết Nguyên, với trên 95% công nhân lao động trong các doanh nghiệp trở lại làm việc bình thường.

Thông tin trên được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Bình cập nhập vào sáng 9/2. Tín hiệu này cho thấy, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, người lao động tại Ninh Bình đã bắt tay ngay vào sản xuất, lao động.

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - cho biết, những ngày đầu năm mới Nhâm Dần năm 2022, tình hình công nhân, lao động (CNLĐ), hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định, với trên 95% công nhân trở lại làm việc sau Tết và đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch được quan tâm.

Ninh Bình: 95% công nhân đi làm sau Tết, gần 1.000 người được lì xì đầu năm - 1

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình lì xì đầu năm cho các công nhân đi làm ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

"Kết quả trên cho thấy tinh thần chủ động thích ứng linh hoạt, an toàn của các doanh nghiệp. Chúng tôi đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các doanh nghiệp và vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành với người lao động, vì sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đơn vị" - ông Khanh cho hay.

Ngay trong những ngày đầu năm mới khi công nhân đi làm trở lại, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên và lì xì đầu năm mới cho gần 1.000 CNLĐ đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

Ninh Bình: 95% công nhân đi làm sau Tết, gần 1.000 người được lì xì đầu năm - 2
Ninh Bình: 95% công nhân đi làm sau Tết, gần 1.000 người được lì xì đầu năm - 3

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên, lì xì chúc mừng năm mới cho các công nhân.

Đến thăm các doanh nghiệp và người lao động ngày đầu năm mới, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã hỏi thăm tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm vừa qua cũng như các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng Tết cho công nhân, người lao động. Đồng thời, lãnh đạo LĐLĐ cũng tìm hiểu tình hình người lao động trở lại làm việc sau Tết, chúc mừng năm mới, tặng lì xì tới các CNLĐ đang làm việc tại các công ty.

Qua báo cáo về tình hình lao động, sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp, ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, người lao động trong năm 2021, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, qua đó góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Ninh Bình: 95% công nhân đi làm sau Tết, gần 1.000 người được lì xì đầu năm - 4

Công nhân tại Ninh Bình trở lại làm việc sau Tết đạt 95% cho thấy tinh thần hăng say lao động sản xuất ngay sau những ngày đầu năm mới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tin tưởng rằng, cùng với những chính sách của trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực của các doanh nghiệp và người lao động, chúng ta tin tưởng, kỳ vọng năm 2022 sẽ tiếp tục là năm giành nhiều thành công, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp công đoàn tại Ninh Bình đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm đến đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bị tai nạn lao động, công nhân ngoại tỉnh ở lại ăn Tết...

Các cấp công đoàn đã trao gần 80 nghìn suất quà trị giá trên 23 tỷ đồng cho người lao động; 202 công nhân lao động nhà ở xa được công đoàn cấp trên hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết với tổng số tiền 36,2 triệu đồng; 52 CNLĐ ngoại tỉnh không về quê ở lại khu nhà trọ ăn Tết được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, tặng quà.