1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Những ai được nhận trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở Cần Thơ?

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Để đảm bảo cho mọi người dân đều có điều kiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP Cần Thơ quyết định trợ cấp với nhiều nhóm đối tượng chính sách, hộ nghèo...

Ngày 15/1, tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa có quyết định về mức trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho nhiều nhóm đối tượng xã hội, các mức trợ cấp từ 800.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/người, cùng những phần quà tương ứng.

Trong đó, nhóm đối tượng được trợ cấp 1,1 triệu đồng là những người, gia đình liên quan đến người có công. Trợ cấp 1 triệu đồng đối với các cụ từ 100 tuổi trở lên, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trợ cấp 900.000 đồng cho những người làm việc trong bộ máy Nhà nước và những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội quản lý; trợ cấp 800.000 đồng cho các đối tượng nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy trong và ngoài công lập.

Những ai được nhận trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở Cần Thơ? - 1

TP Cần Thơ yêu cầu chi trợ cấp các đối tượng được hưởng trước ngày 27/1 (Ảnh minh họa).

Đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thì được nhận những phần quà tương ứng.

Tiền trợ cấp được lấy từ ngân sách Nhà nước. Riêng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị công lập tự chủ thu chi thì tiền trợ cấp Tết cho người lao động lấy từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của đơn vị.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị phải hoàn tất việc chi trợ cấp Tết cho các đối tượng muộn nhất là ngày 26/1 (tức ngày 24/12 âm lịch).