1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí

Nguyễn Duy

(Dân trí) - 8 năm qua, một nhóm bạn trẻ ở thành phố Vinh, Nghệ An đã kiên trì với công việc cắt tóc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động, người già và trẻ nhỏ...

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 1

Trong những ngày qua, tuyến phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, TP Vinh (Nghệ An) nhộn nhịp hơn bao giờ hết với nhóm bạn trẻ cắt tóc miễn phí cho người dân, trong đó ưu tiên phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động, người già và trẻ nhỏ... đặc biệt là những người gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 2

Việc làm tuy nhỏ nhưng nhóm bạn trẻ kỳ vọng phần nào giúp giảm bớt gánh nặng về chi phí sinh hoạt cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Công việc lặng lẽ nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn đã dần trở thành một nét đẹp trên đường phố Vinh.

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 3

Anh Nguyễn Thái Sơn (trưởng nhóm cắt tóc miễn phí) chia sẻ với PV Dân trí: "Tôi xuất thân trong nghèo khó ở một vùng thôn quê, từng chứng kiến nhiều người khó khăn, sau đó ra thị thành sinh sống, được nhiều người giúp đỡ… Đến nay, mặc dù sự nghiệp chưa phải là thành công lắm nhưng tôi muốn san sẻ với những người xung quanh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn giống mình ngày trước, để tiếp thêm động lực, chút ấm áp cho mỗi người trong cuộc sống hàng ngày...".

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 4

Anh Sơn cho biết thêm, nhóm có khoảng 15 thành viên, trước đây chuyên cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân gặp khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh.

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 5

Trung bình mỗi ngày có khoảng 60 người được phục vụ miễn phí tại trung tâm thành phố, trong đó nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, người già và các em nhỏ...

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 6

"Sau những đợt dịch Covid-19 vừa qua, thấy nhiều người dân trên địa bàn thành phố gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, sinh hoạt nên chúng tôi mong muốn việc làm của nhóm góp một phần nhỏ giúp người dân trên địa bàn. Đa số những người đến cắt tóc đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc là công nhân, xe ôm, học sinh, sinh viên và người bán vé số", anh Sơn chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 7

Nhóm thiện nguyện của các bạn trẻ sẽ hoạt động liên tục từ nay đến cuối năm và thời gian từ 15h đến tối muộn hằng ngày. Ngày mưa gió thì nhóm có thể nghỉ ngơi và làm bù khi trời nắng ráo, thuận lợi.

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 8

"Những việc làm của nhóm chúng tôi đã được nhiều người đón nhận. Chúng tôi muốn lan tỏa hoạt động này tới nhiều người hơn nữa và được phục vụ mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống...", anh Sơn chia sẻ thêm.

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 9

Ngoài việc cắt tóc miễn phí cho người dân, bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện, nhóm thiện nguyện còn phối hợp với địa bàn các huyện như Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương... thực hiện những chuyến thiện nguyện, trao quà, quần áo, sách vở... tới các em nhỏ ở những điểm trường khó khăn nơi biên giới.

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 10

Ngồi chờ để đến lượt cắt, bác xe ôm Nguyễn Văn Nam (trú tại phường Lê Mao, thành phố Vinh) chia sẻ: "Từ khi có dịch bệnh đến nay, công việc khá bấp bênh do lượng khách giảm nên cuộc sống của tôi khó khăn hơn. Tôi đến đây để được cắt tóc miễn phí, cũng cuộc sống, sinh hoạt lúc này "gieo neo" quá. Tôi thấy việc làm của nhóm bạn trẻ rất thiết thực, chân thành, gây xúc động… Không riêng gì tôi, bất kỳ ai đến đây cũng đều được phục vụ, tư vấn kiểu tóc cho phù hợp với gương mặt, tận tình như khách hàng trong tiệm vậy".

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 11

Đến nay, nhóm của anh Sơn đã thực hiện việc cắt tóc miễn phí trên địa bàn thành phố Vinh được hơn 8 năm, với hàng ngàn lượt người được phục vụ.

Nhóm bạn trẻ và hành trình 8 năm cắt tóc miễn phí - 12

Công việc của nhóm bạn trẻ tuy nhỏ, nhưng đó là nghĩa cử cao đẹp, ấm áp tình người, góp phần lan tỏa thông điệp sống tích cực, sống yêu thương, sẻ chia tới cộng đồng, nhất là với giới trẻ. Trong ảnh, một bạn trẻ của nhóm thiện nguyện đang chăm chút đồ nghề để phục vụ khách.