1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nhiều hộ kinh doanh ở Hải Phòng chờ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ

An Nhiên

(Dân trí) - Nhiều hộ kinh doanh nhỏ ở TP Hải Phòng đang trông ngóng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ. Bởi với họ, liên tiếp phải đóng cửa đồng nghĩa với việc không có nguồn thu để trang trải cuộc sống.

Nhiều hộ kinh doanh ở Hải Phòng chờ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ - 1

Anh Phạm Anh Hoàng rất mong sớm được nhận được sự hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các quán ăn uống đường phố ở Hải Phòng phải đóng cửa hoặc chuyển hướng bán mang về nên gặp khó khăn, doanh thu sụt giảm trông thấy.

Anh Phạm Anh Hoàng, chủ tiệm kinh doanh đồ uống tại đường Nguyễn Bình (phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) chia sẻ: "Tôi mới mở quán được 4 tháng mà đây là lần thứ 3 phải chuyển sang bán mang về. Cứ mỗi đợt kéo dài từ 10 đến 15 ngày khiến việc duy trì quán đối với tôi ngày càng khó khăn hơn. Chưa nói đến việc thu hồi lại các chi phí đầu tư ban đầu, việc xoay sở tiền nhà hàng tháng đã là quá sức với tôi rồi".

Khi nghe thông tin về gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ, anh cảm thấy đây là sự quan tâm kịp thời, ý nghĩa lớn lao đối với người lao động, hộ kinh doanh nhỏ và luôn mong muốn bản thân nằm trong diện được hỗ trợ cũng như sớm được nhận tiền hỗ trợ.

"Thời buổi dịch bệnh, khó chồng khó, để có thêm được bữa ăn no cũng đã là may mắn rồi!", anh Phạm Anh Hoàng cho biết.

Nhiều hộ kinh doanh ở Hải Phòng chờ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ - 2

Chị Lê Thị Trang chủ tiệm làm Nail hy vọng lần này sẽ được nhận hỗ trợ.

Tương tự, chị Lê Thị Trang (SN 1989), đang kinh doanh tiệm Nail tại ngõ 292 Lạch Tray, quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết: "Tôi có 2 con nhỏ và việc kinh doanh tiệm nail là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi. Trong những đợt dịch bùng phát gần đây tôi 2 lần phải đóng cửa, mà mỗi lần đều nghỉ tới gần tháng trời. Vì vậy mặc dù các con tôi nghỉ học, chi phí học hành bớt đi nhưng nếu việc dừng hoạt động cứ kéo dài thì rất đáng ngại".

Đợt hỗ trợ trước của Nhà nước do thủ tục và điều kiện khó hơn nên chị không nhận được hỗ trợ. Do đó lần này, chị mong mỏi các cơ quan chức năng thông tin sớm về điều kiện và thủ tục đăng ký để được nhận hỗ trợ.

Cũng chung tâm trạng hoang mang, lo lắng nhưng chị Lê Thị Quỳnh Hoa (SN 1999) lại lâm vào tình cảnh khó khăn hơn do vừa khai trương cửa hàng cắt tóc, gội đầu ở đường Khúc Thừa Dụ 1, quận Lê Chân, TP Hải Phòng ít bữa đã liên tục bị đóng cửa do dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Theo chị Lê Thị Quỳnh Hoa, dịch bệnh gây ảnh hưởng chung đến tất cả ngành nghề, người lao động trên cả nước nhưng đối với người thuê cửa hàng để kinh doanh thì gánh nhiều mối lo hơn.

Chưa kể tiền thuê nhà hàng tháng, còn phải chi trả thuê nhân viên, điện, nước và tất cả những thứ này đều không được giảm giá.

Nhiều hộ kinh doanh ở Hải Phòng chờ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ - 3

Chị Lê Thị Quỳnh Hoa là chủ một tiệm cắt tóc, gội đầu nhỏ. Chị gặp khó khăn vì tiệm vừa khai trương được ít bữa thì đã bị đóng cửa liên tục. 

"Tôi rất mong chờ gói hỗ trợ của Chính phủ lần này bởi điều kiện nới lỏng hơn, đối tượng được hỗ trợ cũng ở diện rộng hơn", chị cho biết.

Không có cửa hàng kinh doanh cố định, bà Lê Thị Lan ở đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng nhiều năm nay vẫn sống dựa vào quán nước "di động" ngay trong ngõ nơi bà sinh sống.

Gọi là quán cho sang chứ thực chất chỉ là một phích nước trà cùng một chiếc bàn nhỏ bày vài chai nước ngọt, ít thuốc lá và hộp kẹo lạc. Nhiều năm nay, cứ nắng hướng này thì bà lại bê bàn chạy sang hướng khác; nhà này đuổi thì ngồi nhờ nhà khác.

Thế nhưng do phải tuân thủ phòng chống dịch Covid, bà Lê Thị Lan liên tục phải dẹp quán. Đương nhiên là cuộc sống của bà vốn dĩ đã bấp bênh nay lại còn đối mặt với nguy cơ không có nguồn thu để duy trì cuộc sống.

Bà nói: "Tôi chỉ nghe loáng thoáng từ mấy bà bạn về việc có gói hỗ trợ 26.000 tỉ của Chính phủ. Tôi mong lắm, mong mình cũng thuộc diện được hỗ trợ, mong có thêm chút tiền trang trải qua dịch bệnh".

Xin ý kiến các ngành liên quan

Trao đổi với Dân trí ngày 19/7, một lãnh đạo TP Hải Phòng thông tin về việc tới nay vẫn chưa thấy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố có báo cáo về việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ theo gói 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.

"Thành phố cũng đang đôn đốc để Sở sớm có đề xuất. Tuy nhiên Sở có báo cáo đang xin ý kiến các ngành liên quan. Thành phố sẽ tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ", vị lãnh đạo thành phố cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố cùng ngày 19/7 cũng xác nhận, Sở đang xây dựng kế hoạch để báo cáo UBND thành phố.