1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người lớn, trẻ nhỏ chi gần nửa triệu đồng cho 45 phút cưỡi ngựa dịp hè

Diệp Phan

(Dân trí) - Cưỡi ngựa đang trở thành môn thể thao không chỉ thu hút người lớn mà còn dành cho trẻ em trong mùa hè này giúp rèn luyện thể chất và gần gũi hơn với thiên nhiên, thế giới động vật.

Sáng cuối tuần, trong khuôn viên một trang trại rộng hơn 1.000 m2 ở phường Long Trường, TP Thủ Đức có hàng chục trẻ em, người lớn đến từ rất sớm để trải nghiệm cưỡi ngựa.

Bé Phát Đạt, 6 tuổi, ở Bình Dương, được ba mẹ dẫn đến trang trại làm quen với môn thể thao mới. Điều đầu tiên cậu bé được huấn luyện viên hướng dẫn không phải là việc làm cách nào để cưỡi ngựa được mà là cách kết nối, làm quen với chú ngựa. Bé Đạt được chỉ cách dắt ngựa, vuốt ve và dẫn ngựa đi một vòng quanh sân.

"Ban đầu con hơi sợ một chút, nhưng con thấy học cưỡi ngựa vui lắm. Trước khi cưỡi con phải chải lông ngựa, vuốt ve, nói chuyện với nó giống như bạn của con vậy, nếu không nó sẽ giận không cho con cưỡi", bé Tạ Phát Đạt bật mí.

Người lớn, trẻ nhỏ chi gần nửa triệu đồng cho 45 phút cưỡi ngựa dịp hè - 1

Bé Đạt vuốt ve, làm quen với chú ngựa trước khi cưỡi (Ảnh: Giảng Vy).

Cách chỗ Đạt không xa là chị Vi, ngụ tại quận Gò Vấp, cũng đang vuốt ve một chú ngựa lớn hơn. Đã học cưỡi ngựa được gần 10 buổi nên chị khá hiểu tính cách con vật mình sắp cưỡi trên lưng.

"Trước đây, tôi từng nghĩ cưỡi ngựa chỉ dành cho những vận động viên đua chuyên nghiệp. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ở Sài Gòn có một số nơi chuyên dạy cưỡi ngựa nên đã đăng ký học thử để thử thách bản thân. Và cuối cùng thì một người nghiệp dư như tôi đã có thể tự tin phi nước kiệu", chị Vi chia sẻ.

Bộ môn cưỡi ngựa có nguồn gốc từ Châu Âu. Không giống như nhiều người vẫn nghĩ, cưỡi ngựa không hẳn chỉ là việc thúc một con vật mạnh mẽ, "siêu" tốc độ đua nước đại mà điều khiển để ngựa di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt theo ý mình cũng là một nghệ thuật.

Hơn 10 năm trước, một số câu lạc bộ cưỡi ngựa đã xuất hiện ở Việt Nam song vẫn kén người tham gia. Vài năm trở lại đây, đặc biệt là từ sau dịch Covid -19, nhiều phụ huynh đăng ký cho con học cưỡi ngựa. Và cả người lớn cũng đổ xô trải nghiệm môn thể thao mới mẻ này.

Người lớn, trẻ nhỏ chi gần nửa triệu đồng cho 45 phút cưỡi ngựa dịp hè - 2

Bé Đạt đang được huấn luyện viên hướng dẫn điều khiển ngựa (Ảnh: Giảng Vy).

Là một người quản lý trại ngựa, chị Phạm Hồng Thùy Trinh cho biết: "Người dân Sài Gòn có trải nghiệm với môn cưỡi ngựa khoảng nửa năm nay. Với chi phí 490.000 đồng cho 45 phút học cưỡi với ngựa ngoại nhập, tôi nghĩ đây là mức giá có thể chấp nhận với nhiều người".

Theo chị Trinh, mỗi chú ngựa đều có tính cách riêng, đỏng đảnh, láu lỉnh, hoặc lười biếng. Chúng sẽ cảm thấy hơi khó chịu, bất hợp tác nếu như người cưỡi không trò chuyện, vuốt ve. Vì thế, để làm quen, các học viên thường có 5-10 phút đầu buổi tập để chải lông, vuốt ve ngựa như hai người bạn mới làm quen với nhau.

Sau đó, học viên dắt ngựa đi 1 - 2 vòng cho quen rồi mới leo lên lưng ngựa, tiếp tục cưỡi ngựa đi bộ. Trong lúc đó, huấn luyện viên sẽ dạy cách điều khiển dây cương rẽ trái, phải, đi zíc zắc, và đi từ điểm A đến điểm B. Khi học viên thành thục, ngựa phối hợp nhịp nhàng thì người hướng dẫn sẽ để người cưỡi tự do điều khiển chú ngựa.

Người lớn, trẻ nhỏ chi gần nửa triệu đồng cho 45 phút cưỡi ngựa dịp hè - 3

Những bạn trẻ cưỡi ngựa ở trang trại hồi đầu tháng 7 (Ảnh: Giảng Vy).

Thông thường, các học viên chỉ cần khoảng 15 phút là có thể điều khiển ngựa đi dạo vòng quanh sân. Nếu muốn cưỡi ngựa chạy nhanh hay vượt chướng ngại vật, phi nước kiệu thì phải học một khóa chuyên sâu hơn.

Hiện tại khu trải nghiệm cưỡi ngựa này có hơn 40 học viên, trong đó 10 học viên là trẻ em từ 5-6 tuổi trở lên. Để đảm bảo an, đội ngũ huấn luyện viên luôn theo sát khách trong quá trình cưỡi ngựa cũng như trang bị bảo hộ đầy đủ. Trẻ nhỏ thì có cả huấn luyện viên ngồi sau giữ, hoặc người luôn đi sát bên. 

"Đây không chỉ là một môn thể thao luyện thể chất, mà còn là một phương pháp đặc biệt có thể hỗ trợ điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em, có tên là liệu pháp Hippotherapy", chị Trinh cho biết.

Người lớn, trẻ nhỏ chi gần nửa triệu đồng cho 45 phút cưỡi ngựa dịp hè - 4

Chị Thi tự tin trên lưng ngựa sau 10 buổi học (Ảnh: Giảng Vy).

Mỗi buổi học, học viên được cưỡi 1 con ngựa khác nhau. Chị Thi (ngụ tại quận Gò Vấp) đang học buổi thứ 10 và đã cưỡi qua 4 con ngựa.

"Ở đây tôi được học với nhiều ngựa khác nhau, qua cách nó đi, từ thế chân, hoạt động của đuôi, ánh mắt... tôi cảm nhận được con vật giao tiếp với mình, thích hoặc không thích điều gì nó sẽ thể hiện. Cũng như khi nuôi chó mèo, hiểu được ngôn ngữ của con ngựa mình cưỡi là một trải nghiệm thú vị", chị Thi nói.

 Giảng Vy