1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người đăng ký nhận hỗ trợ tràn lan, 5.000 trường hợp nhận tiền "kép"

Xuân Hinh

(Dân trí) - Nhiều người dân "ngộ nhận" được hỗ trợ nên đăng ký tràn lan, tới khi bị loại khỏi danh sách thì cho rằng cán bộ làm sai nên khiếu nại, gây khó khăn cho công tác chi trả.

Người đăng ký nhận hỗ trợ tràn lan, 5.000 trường hợp nhận tiền kép - 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra công tác chi hỗ trợ đợt 3 tại quận 1, Phú Nhuận.

Ngày 2/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cùng đoàn công tác của thành phố kiểm tra việc chi hỗ trợ đợt 3 tại Quận 1 và quận Phú Nhuận. 

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo quận Phú Nhuận cho biết, quận có hơn 168.000 nhân khẩu. Đợt 1, địa phương đã hỗ trợ 7.600 người (4,5% dân số), đợt 2 hỗ trợ gần 24.000 người (14,7%), đợt 3 hỗ trợ 120.000 người được phê duyệt hỗ trợ (68%).

Trong thời gian rà soát danh sách, chi hỗ trợ đợt 3, quận Phú Nhuận gặp nhiều khó khăn, tổ dân phố gặp nhiều áp lực vì tiêu chí hỗ trợ người dân khó khăn chưa thực sự rõ ràng. Nhiều cư dân ở chung cư cao cấp, người làm kinh doanh, tiếp viên hàng không... cũng gặp khó khăn nên công tác lập danh sách có lúng túng. Nhiều trường hợp tổ dân phố lập danh sách đưa lên vẫn phải bình xét lại.

Địa phương ngưng chi trả cho hơn 5.000 trường hợp đã được lập danh sách nhưng sau đó phát hiện vẫn đang hưởng lương hưu, đã nhận ở nơi khác... Nhiều người dân khi bị loại khỏi danh sách hỗ trợ cho rằng cán bộ làm sai nên khiếu nại.

Ghi nhận những vấn đề trên, ông Hoan cho rằng, tiêu chí hỗ trợ "người thực sự khó khăn" có phần chung chung, khó định lượng nên các địa phương còn gặp khó khi lập danh sách. Nhiều người dân cũng "ngộ nhận" tất cả mọi người đều được nhận hỗ trợ, nên không đồng tình khi mình không nhận được hỗ trợ. Thậm chí, có trường hợp còn cho rằng mình bị bỏ sót nên tạo áp lực đến tổ trưởng dân phố để khiếu nại.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương cần có phương án hỗ trợ tốt nhất, tránh để người dân bức xúc, gây mất an ninh trật tự. Trong quá trình chi trả cần rà soát kỹ để chi đúng người, đúng tiêu chí, nếu chi sai phải thu hồi, nếu chi thiếu phải bổ sung.

Theo ông Hoan, TPHCM đã và đang tìm mọi cách để hỗ trợ người dân khó khăn. Tuy vậy, việc hỗ trợ trong thời gian ngắn đã tạo áp lực rất lớn cho địa phương. Đây là gói hỗ trợ chưa có tiền lệ nên việc triển khai chưa đồng bộ vì thiếu nhân lực và giữa bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.

Người đăng ký nhận hỗ trợ tràn lan, 5.000 trường hợp nhận tiền kép - 2

Khoảng 5,9 triệu người dân ở TPHCM đã nhận hỗ trợ đợt 3 (Ảnh Hải Long).

Tính đến nay, thành phố đã chi hỗ trợ đợt 3 đến 5,9 triệu/7,53 triệu người được xét duyệt hỗ trợ, đạt 78%. 5 quận đã hoàn tất chi hỗ trợ cho người dân với khoảng 80.000 người, quận Phú Nhuận đạt 99% với 115.000 người, TP Thủ Đức đạt 97% với hơn 1 triệu người. Các quận, huyện có tỉ lệ chi thấp là Bình Chánh, Bình Tân, Quận 12, Quận 7.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, ngoài các gói hỗ trợ của Chính phủ, TPHCM đã triển khai 3 đợt hỗ trợ cho người dân khó khăn với tổng kinh phí 14.400 tỷ đồng.

Dự kiến từ nay tới 13/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM sẽ tiếp tục kiểm tra chi hỗ trợ tại các quận 3, 6, 10, 11, Tân Phú.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM làm trưởng đoàn kiểm tra tại các quận, huyện 1, 4, 5, 7, 8, Củ Chi, Hóc Môn.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM làm trưởng đoàn kiểm tra tại các quận, huyện: 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.