1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cần Thơ:

Người dân hồi hương tránh dịch sẽ được hỗ trợ tiền, gạo

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Mỗi người dân hồi hương từ miền Đông Nam Bộ về Cần Thơ, trong thời gian cách ly tại nhà sẽ được chính quyền hỗ trợ ngay 15kg gạo và 500 nghìn đồng...

 Ngày 5/10, UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, cách ly người dân Cần Thơ về từ vùng dịch gửi Thường trực Thành ủy.

Người dân hồi hương tránh dịch sẽ được hỗ trợ tiền, gạo - 1

Lực lượng chức năng của Cần Thơ kiểm tra giấy tờ của người dân trước khi vào nội ô (Ảnh: Bảo Kỳ)

Theo tờ trình, để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống, chủ động phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP Cần Thơ có kế hoạch đón tiếp tất cả người dân đang sinh sống, làm việc ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ có nhu cầu về quê.

Người dân về đến các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố sẽ được kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Những người có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ sẽ không phải test lại mà sẽ được phân loại để đi cách ly y tế tại nhà hoặc cách ly tập trung.

Những người không có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ sẽ được thực hiện test nhanh kháng nguyên tại chỗ, sau đó sẽ được phân loại cách ly y tế nếu âm tính hoặc sẽ được đưa đi điều trị nếu dương tính.

Người dân hồi hương tránh dịch sẽ được hỗ trợ tiền, gạo - 2

Ngay chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, cửa ngõ vào Cần Thơ, nhiều mạnh thường quân đã chuẩn bị sẵn cơm, nước hỗ trợ người dân xa quê trở về (Ảnh: Hoàng Tùng).

Những người có chứng nhận đã tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm đạt thời gian tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng) sẽ được cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày.

Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.

Người dân khi về đến cửa ngõ thành phố sẽ được lực lượng chức năng chở về nhà hoặc đến nơi cách ly tập trung bằng xe chuyên dụng. Trong suốt quá trình cách ly, người dân được miễn phí xét nghiệm Covid-19.

Những người thuộc diện cách ly tập trung, điều trị Covid-19 sẽ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày, chi phí điều trị cũng được hỗ trợ theo quy định. Mỗi người thuộc diện cách ly tại nhà sẽ được chính quyền hỗ trợ ngay 15kg gạo và 500.000 đồng.

Tính đến chiều 5/10, TP Cần Thơ đã tiếp nhận khoảng 5.000 người dân về quê, trong đó có hơn 1000 người phải cách ly tập trung, số còn lại được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong 4 ngày qua, Cần Thơ đã ghi nhận hơn 40 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ những người hồi hương.