1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng:

Người dân gặp khó do Covid-19: "Chúng tôi không bị bỏ lại phía sau..."

Khánh Hồng

(Dân trí) - Sáng 24/7, các xã của huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã đồng loạt triển khai chi hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.

Đây là một trong những địa phương đầu tiên của TP Đà Nẵng triển khai chi trả hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19 theo chính sách riêng của thành phố. Theo đó, các đối tượng được nhận trong đợt này gồm: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Người dân gặp khó do Covid-19: Chúng tôi không bị bỏ lại phía sau... - 1

Người dân xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhận hỗ trợ khó khăn do Covid-19 trong sáng 24/7.

Tại xã Hòa Sơn, người dân được mời đến nhà văn hóa của các thôn để nhận tiền hỗ trợ theo các khung giờ khác nhau nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Trước khi vào nhận tiền, người dân được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Theo ông Ngô Minh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, xã có hơn 1.000 người được nhận hỗ trợ với tổng số tiền 575 triệu đồng.

Người dân gặp khó do Covid-19: Chúng tôi không bị bỏ lại phía sau... - 2

Các đối tượng được nhận trong đợt này gồm: người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

Đối với những thôn có số người nhận đông, xã sẽ tổ chức chi trả tại thôn đó. Đối với những thôn có ít người nhận, sẽ gộp 2-3 thôn vào một địa điểm. Những người không đi lại được, cán bộ xã sẽ đến tận nhà trao cho người dân. "Chúng tôi làm việc cả ngày Chủ nhật để chi trả dứt điểm cho người dân trong 2 ngày", ông Ngô Minh Nhàn nói.

Vừa nhận số tiền 500.000 đồng, bà Nguyễn Thị Đời (sinh năm 1956, hộ nghèo, trú xã Hòa Sơn) phấn khởi chia sẻ: "Tôi rất vui khi Nhà nước, chính quyền thành phố luôn quan tâm đến những hộ nghèo như chúng tôi. Số tiền tuy không lớn nhưng có thể giúp tôi mua thức ăn trong những ngày tới".

Bà Nguyễn Thị Đời không có chồng và có một người con gái đã có gia đình. Trước đây bà sống một mình nhưng mới đây đã chuyển về ở cùng con gái.

Người dân gặp khó do Covid-19: Chúng tôi không bị bỏ lại phía sau... - 3

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên tùy vào tình hình của từng địa phương mà các xã sẽ tổ chức trao tập trung hay trao tận nhà. Tuy nhiên, dù tổ chức trao ở đâu cũng phải đảm bảo về công tác phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1944, hộ nghèo, trú xã Hòa Sơn) được nhận 1.000.000 đồng tiền hỗ trợ cho cả 2 vợ chồng. Vợ chồng ông đều lớn tuổi nên không còn sức lao động. Để duy trì cuộc sống của vợ chồng già, ông Nguyễn Văn Tiến nuôi mấy con gà và trồng vườn rau trước nhà.

"Covid-19 khiến ai cũng khó khăn, các con tôi cũng khó khăn nên không có điều kiện hỗ trợ cha mẹ. Được nhận tiền hỗ trợ, chúng tôi thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Cảm ơn thành phố, cảm ơn Nhà nước rất nhiều", ông Nguyễn Văn Tiến vui mừng chia sẻ.

Xã Hòa Châu cũng đang triển khai chi trả cho người dân ngay sau khi được phê duyệt kinh phí. Theo ông Trần Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Châu - cho biết, đối với nhóm người có công và bảo trợ xã hội, cán bộ xã đi từng nhà để trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Người dân gặp khó do Covid-19: Chúng tôi không bị bỏ lại phía sau... - 4

Cán bộ Xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) đến tận nhà trao tiền hỗ trợ tới người dân.

"Đây là nhóm đối tượng thường xuyên đau ốm nên đi lại sẽ khó khăn nên chúng tôi sẽ trao tận nhà. Còn nhóm đối tượng hộ nghèo và cận nghèo, chúng tôi sẽ mời lên UBND xã để nhận", ông Trần Thanh Tuấn thông tin.

Ông Lâm Tiến Sĩ - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) - cho biết: "Toàn huyện có gần 9.000 người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo được nhận hỗ trợ khó khăn do Covid-19 với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng".

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên tùy vào tình hình của từng địa phương mà các xã sẽ tổ chức trao tập trung hay trao tận nhà. Tuy nhiên, dù tổ chức trao ở đâu cũng phải đảm bảo về công tác phòng chống dịch.

Người dân gặp khó do Covid-19: Chúng tôi không bị bỏ lại phía sau... - 5

Các địa phương của huyện Hòa Vang sẽ hoàn thành việc chi hỗ trợ trong ngày 25/7.

Theo ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, với chính sách riêng của Đà Nẵng, có hơn 80.000 người dân được nhận hỗ trợ khó khăn do Covid-19 với tổng số tiền là hơn 75 tỷ đồng.

Các đối tượng được nhận hỗ trợ gồm: Người có công với cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, đau ốm thường xuyên và đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng ở cộng đồng với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/lần. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/lần.