1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người có công ở Đà Nẵng hài lòng với công tác chi trả trợ cấp

Khánh Hồng

(Dân trí) - Công tác chi trả trợ cấp cho người có công trong những năm qua được TP Đà Nẵng triển khai với phương châm: trả đúng, trả đủ và kịp thời.

Người có công ở Đà Nẵng hài lòng với công tác chi trả trợ cấp

Hài lòng với công tác chi trả trợ cấp

Cứ ngày 5 hàng tháng, vợ chồng ông Lê Hải Lý (sinh 1935, thương binh 1/4, Anh hùng lực lượng vũ trang), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng lại đến bưu điện để nhận tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ông Lý được nhận trợ cấp thương binh 1/4, Anh hùng lực lượng vũ trang và Nghị quyết 245 (hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công do TP Đà Nẵng quy định). Vợ ông, bà Trần Thị Hòa (sinh 1951) nhận trợ cấp phục vụ người có công.

Tháng nào đến ngày mà vợ chồng ông Lý chưa đi nhận được, nhân viên bưu điện đều gọi nhắc ông bà nhớ đến sớm để nhận tiền.

"Công tác chi trả trợ cấp cho người có công được thực hiện rất kịp thời, chính xác, vợ chồng chúng tôi rất hài lòng", bà Hòa nói và cho biết, riêng 2 đợt dịch Covid-19, nhân viên bưu điện đến tại nhà chi trả để tránh tập trung đông người.

Người có công ở Đà Nẵng hài lòng với công tác chi trả trợ cấp - 1

Đà Nẵng triển khai chi trả trợ cấp cho người có công qua hệ thống bưu điện

Tương tự, từ ngày 5-6 hàng tháng, ông Trần Việt Bắc (sinh 1961, thương binh 1/4), trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng lại đến UBND phường để nhận trợ cấp hàng tháng. Việc đi nhận trợ cấp hàng tháng đối với ông Bắc không mất nhiều thời gian và rất thuận tiện vì nhà gần UBND phường. Ông Bắc cũng rất hài lòng với hình thức chi trả này.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, trước đây, việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công được cán bộ xã, phường nhận tiền và thực hiện chi trả.

Từ tháng 11/2017, thực hiện chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống bưu điện, Đà Nẵng bắt đầu chi trả trợ cấp qua hệ thống bưu điện. Việc chi trả được thực hiện từ ngày 5-10 hàng tháng.

"Thời gian đầu, việc chi trả trợ cấp qua hệ thống bưu điện còn chậm do một số người dân không thể đến bưu điện để nhận tiền. Sau này, Sở đã làm việc với bưu điện, nếu những trường hợp già yếu, ốm đau không đến bưu điện nhận được thì nhân viên bưu điện với sự hỗ trợ của cán bộ xã, phường sẽ đến tận nhà để chi trả", ông An cho hay.

Sẽ chi trả qua thẻ ATM đối với những người có nhu cầu

Theo ông An, việc chi trả trợ cấp cho người có công trong thời gian qua được thành phố thực hiện theo phương châm trả đúng (đúng người), trả đủ (đủ tiền) và kịp thời.

Ngay từ ngày 1 đầu tháng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuyển danh sách và tiền qua bưu điện để nhân viên bưu điện thực hiện việc chi trả trợ cấp cho người có công theo danh sách. Công việc chi trả được thực hiện rất kịp thời, không bị gián đoạn. Đối với những trường hợp nào nhân viên bưu điện chưa rõ, cán bộ lao động, thương binh và xã hội phụ trách ở xã, phường sẽ hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên bưu điện.

Người có công ở Đà Nẵng hài lòng với công tác chi trả trợ cấp - 2

Đa số người có công hài lòng với phương thức chi trả mới này

Ông An cũng cho biết, hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang khảo sát nhu cầu mở tài khoản tại ngân hàng hoặc thẻ ATM của những người có công. Nếu ai có nhu cầu mở tài khoản tại ngân hàng hoặc thẻ ATM, bưu điện sẽ thực hiện chuyển tiền vào đấy. Dự kiến năm 2021, Sở sẽ tổng kết và tiến hành triển khai.

Ngoài chi trả trợ cấp theo quy định của Trung ương, TP Đà Nẵng còn có những chính sách đặc thù trợ cấp cho người có công. Cụ thể, những người đau ốm thường xuyên hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng, trợ cấp đột xuất: 3 triệu đồng/lần (đau ốm đột xuất), bộ đội đi Campuchia về bị tâm thần: 500 đồng/tháng, mua bảo hiểm y tế cho người có công không thuộc diện được hưởng trợ cấp thường xuyên. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ các gia đình người có công xây nhà mới (60 triệu đồng/căn) và sửa chữa nhà (từ 20-30 triệu đồng/căn)…

Trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có hơn 19.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng/tháng. Việc chi trả được thực hiện qua hệ thống bưu điện, triển khai tại 56/56 xã, phường trên địa bàn toàn thành phố, với gồm 58 điểm chi trả.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, nhìn chung, việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trong thời gian qua đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, phương pháp chi trả hợp lý, thuận lợi, đa số người có công hài lòng với phương thức chi trả mới.

Số tiền chi trả các chế độ người có công hàng tháng được vận chuyển và bảo quản tiền bằng ô tô chuyên ngành, đúng thời gian, an toàn đến các điểm chi trả, số tiền chi trả không hết hàng ngày được nộp về lưu quỹ tại trụ sở bưu điện.

Các điểm chi trả được trang bị các công cụ bảo quản tiền như: két sắt hoặc tủ sắt, thùng sắt; trong những ngày chi trả, tại các điểm chi trả đều có bố trí bảo vệ, đối với điểm có số lượng tiền chi trả lớn, bưu điện ký hợp đồng với công an quận, huyện, UBND xã, phường bảo vệ an ninh. Từ khi triển khai thực hiện đến nay, tiền mặt được đảm bảo an toàn, không xảy ra mất tiền trong quá trình vận chuyển và trong thời gian chi trả.

Bưu điện quận, huyện có tổ chức thông báo rộng rãi, tuyên truyền trên các thông tin đại chúng để người có công biết thời gian và địa điểm chi trả tạo thuận lợi cho người dân khi nhận trợ cấp.