1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ngư dân Thanh Hóa kiếm tiền triệu nhờ "lộc biển"

(Dân trí) - Những ngày tháng 3 này, bà con ngư dân ven biển huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) liên tục trúng đậm những mẻ cá trích. Mỗi chuyến ra khơi trở về, các tàu thuyền của ngư dân lại chở đầy cá trích, đem lại thu nhập tiền triệu cho người dân đi biển.

29633177_1159965474143074_894630171_o

Từ thời điểm sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay, thời tiết thuận lợi, ngư dân huyện Hoằng Hóa cũng như nhiều địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa đã trúng đậm mùa cá trích.
Mỗi chuyến ra khơi trở về, các thuyền bè đều đầy ắp những mẻ cá trích. Sản lượng cá đánh bắt được nhiều hơn so với mọi năm, đem lại sự hứng khởi cho bà con ngư dân trong những chuyến ra khơi.
Mỗi chuyến ra khơi trở về, các thuyền bè đều đầy ắp những mẻ cá trích. Sản lượng cá đánh bắt được nhiều hơn so với mọi năm, đem lại sự hứng khởi cho bà con ngư dân trong những chuyến ra khơi.
Những ngày qua, cứ vào mỗi buổi sáng sớm, những chiếc bè mảng của bà con ngư dân ven biển huyện Hoằng Hóa đã hồ hởi ra khơi. Đến khoảng 8h, dọc vùng biển xã Hoằng Thanh, Hoằng Trường...lại rộn ràng, tấp nập bởi những chiếc bè mảng trở về bờ mang theo đầy cá.
Những ngày qua, cứ vào mỗi buổi sáng sớm, những chiếc bè mảng của bà con ngư dân ven biển huyện Hoằng Hóa đã hồ hởi ra khơi. Đến khoảng 8h, dọc vùng biển xã Hoằng Thanh, Hoằng Trường...lại rộn ràng, tấp nập bởi những chiếc bè mảng trở về bờ mang theo đầy cá.
Theo người dân địa phương cho biết, đây đang là thời điểm mùa cá trích theo luồng vào gần bờ nên chỉ bè mảng của người dân chỉ đánh bắt cách bờ 5 - 10 hải lý, thời gian đánh bắt kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ đã có thể thu được từ 2 - 5 tạ cá trích.
Theo người dân địa phương cho biết, đây đang là thời điểm mùa cá trích theo luồng vào gần bờ nên chỉ bè mảng của người dân chỉ đánh bắt cách bờ 5 - 10 hải lý, thời gian đánh bắt kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ đã có thể thu được từ 2 - 5 tạ cá trích.
Không khí gỡ lưới và cảnh mua bán trên bãi biển mỗi buổi sáng sớm của bà con ngư dân địa phương thực sự như ngày hội.
Không khí gỡ lưới và cảnh mua bán trên bãi biển mỗi buổi sáng sớm của bà con ngư dân địa phương thực sự như ngày hội.
Cá trích là loại hải sản được các cơ sở chế biến thu mua để làm nguyên liệu sản xuất nước mắm, nên cá về đến đâu, được tư thương chờ để bốc hàng đến đó. Với giá cá từ 15.000 - 18.000 đồng/kg, bình quân mỗi ngày sau khi trừ các khoản chi phí, ngư dân vùng biển cũng cho thu nhập từ 2-3 triệu đồng.
Cá trích là loại hải sản được các cơ sở chế biến thu mua để làm nguyên liệu sản xuất nước mắm, nên cá về đến đâu, được tư thương chờ để bốc hàng đến đó. Với giá cá từ 15.000 - 18.000 đồng/kg, bình quân mỗi ngày sau khi trừ các khoản chi phí, ngư dân vùng biển cũng cho thu nhập từ 2-3 triệu đồng.
Ngư dân địa phương ven biển Hoằng Hóa đón những chuyến ra khơi trở về đầy ắp lộc biển.
Ngư dân địa phương ven biển Hoằng Hóa đón những chuyến ra khơi trở về đầy ắp "lộc biển".
Cá trích rất dễ đánh bắt nhưng vất vả nhất vẫn là khâu gỡ cá. Những ngày đánh bắt được nhiều cá, bà con phải huy động hết thành viên trong gia đình, thậm chí mượn thêm người để cùng nhau gỡ lưới cho kịp bán và tiếp tục ra khơi.
Cá trích rất dễ đánh bắt nhưng vất vả nhất vẫn là khâu gỡ cá. Những ngày đánh bắt được nhiều cá, bà con phải huy động hết thành viên trong gia đình, thậm chí mượn thêm người để cùng nhau gỡ lưới cho kịp bán và tiếp tục ra khơi.
Năm nay, không chỉ được mùa cá trích mà việc tiêu thụ cũng thuận lợi nên cá về gỡ lưới ra đến đâu, có người thu mua đến đó, tạo không khí phấn khởi cho bà con ngư dân.
Năm nay, không chỉ được mùa cá trích mà việc tiêu thụ cũng thuận lợi nên cá về gỡ lưới ra đến đâu, có người thu mua đến đó, tạo không khí phấn khởi cho bà con ngư dân.
Những mẻ lưới ken đặc cá trích trở về bờ, đem lại nguồn thu nhập cao cho ngư dân ven biển từ sau Tết Nguyên đán đến nay.
Những mẻ lưới ken đặc cá trích trở về bờ, đem lại nguồn thu nhập cao cho ngư dân ven biển từ sau Tết Nguyên đán đến nay.
Được biết, mùa đánh cá trích kéo dài từ cuối tháng 12 âm lịch năm trước đến hết tháng 4 âm lịch năm sau. Cá trích như là lộc biển của thiên nhiên ban tặng cho ngư dân ven biển xứ Thanh. Chi phí cho những chuyến khai thác không nhiều, chỉ cần bè mảng nhỏ và đầu tư khoảng 20-30 triệu đồng ngư lưới cụ là ngư dân đã có thể ra khơi khai thác cá trích.
Được biết, mùa đánh cá trích kéo dài từ cuối tháng 12 âm lịch năm trước đến hết tháng 4 âm lịch năm sau. Cá trích như là "lộc biển" của thiên nhiên ban tặng cho ngư dân ven biển xứ Thanh. Chi phí cho những chuyến khai thác không nhiều, chỉ cần bè mảng nhỏ và đầu tư khoảng 20-30 triệu đồng ngư lưới cụ là ngư dân đã có thể ra khơi khai thác cá trích.
Năm nay, đánh cá trích thu nhập cao, trừ chi phí thì mỗi chuyến ra khơi cũng cho thu nhập 4-5 triệu đồng.
Năm nay, đánh cá trích thu nhập cao, trừ chi phí thì mỗi chuyến ra khơi cũng cho thu nhập 4-5 triệu đồng.

Duy Tuyên