Nâng cao điều kiện sống cho người khuyết tật qua các mô hình nhà ở tiếp cận

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Việc triển khai các dự án hỗ trợ nhà ở giúp những hộ gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn không phải sống trong những ngôi nhà ở kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh và an toàn.

Đó là thông điệp mà Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết tật Việt Nam và Habitat for Humanity Việt Nam hướng tới thông qua hội thảo cấp quốc gia về thúc đẩy các mô hình nhà ở tiếp cận và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật ngày 24/11.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án "Nhà ở tươm tất, cuộc sống tươi đẹp" của Habitat Việt Nam. Thông qua các hoạt động đào tạo, xây dựng và nghiên cứu tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam), dự án hướng tới mục tiêu thúc đẩy mô hình và quy chuẩn xây dựng nhà ở tiếp cận cho người khuyết tật, góp phần nâng cao điều kiện sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người khuyết tật tại Việt Nam.

Nâng cao điều kiện sống cho người khuyết tật qua các mô hình nhà ở tiếp cận - 1

Hội thảo được tổ chức với mong muốn có thể nâng cao quyền và nhu cầu của cộng đồng người khuyết tật, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đa ngành giúp tháo gỡ các rào cản về nhà ở cho người khuyết tật tại Việt Nam.

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia đến từ các Bộ, ngành liên quan và các tổ chức xã hội vì người khuyết tật trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về sự hợp tác liên ngành trong tương lai nhằm hoàn thiện và đưa các quy định và tiêu chuẩn hòa nhập cho người khuyết tật vào thực tiễn.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Quốc gia Habitat for Humanity Việt Nam - bà Maricelle Regino-Borja nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng có một mái ấm tươm tất để có thể sống một cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, người khuyết tật thường bị cô lập trong chính môi trường sống của họ do không thể tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Những khó khăn này làm giảm hiệu suất, động lực, sự độc lập và khả năng làm việc hoặc tham gia các hoạt động xã hội của họ.

Vì vậy, chúng tôi hy vọng hội thảo này có thể nâng cao quyền và nhu cầu của cộng đồng người khuyết tật, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đa ngành giúp tháo gỡ các rào cản về nhà ở cho người khuyết tật tại Việt Nam".

Nâng cao điều kiện sống cho người khuyết tật qua các mô hình nhà ở tiếp cận - 2

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây nhà tiếp cận và sử dụng cho người khuyết tật cấp hộ.

Dự án "Nhà ở tươm tất, cuộc sống tươi đẹp" được tài trợ bởi Viện Phát triển vì Người Khuyết tật Hàn Quốc (KODDI), thông qua Habitat for Humanity Hàn Quốc.

Dự án được mở rộng dựa trên những thành công của dự án thí điểm trước đây do Japan Tobacco International - Việt Nam hỗ trợ. Trong sáu tháng triển khai, dự án đặt mục tiêu giúp 233 thành viên cộng đồng và cán bộ ở huyện Tiên Phước xây dựng nhà ở hòa nhập và nâng cao kiến thức về quyền của người khuyết tật cũng như các tiêu chuẩn của nhà ở hòa nhập.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các quy định, chính sách liên quan đến sinh kế và nhà ở tiếp cận đối với người khuyết tật; giới thiệu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây nhà tiếp cận và sử dụng cho người khuyết tật cấp hộ; thảo luận khả năng nhân rộng mô hình, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đề xuất các cơ chế chính sách trong thời gian tới…

Nâng cao điều kiện sống cho người khuyết tật qua các mô hình nhà ở tiếp cận - 3

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe, trao đổi, thảo luận về các quy định, chính sách liên quan đến sinh kế và nhà ở tiếp cận đối với người khuyết tật.

Tại hội thảo, nhiều nội dung về thực thi chính sách hỗ trợ dành cho người khuyết tật cũng được tập trung thảo luận, đơn cử như quy định của Luật Người khuyết tật về việc các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh…

Các đại biểu cũng chia sẻ về những khó khăn trong việc cải tạo trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, nhà ga, bến xe, bến tàu… bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.

Nhiều khuyến nghị được đưa ra, bao gồm việc tăng cường hợp tác đa lĩnh vực để hỗ trợ người khuyết tật về sinh kế, tài chính để cải thiện khả năng sống độc lập nói riêng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật nói chung.