1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Nam giới là nòng cốt trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”

An Nhiên

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã khẳng định như vậy tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Nam giới là nòng cốt trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” - 1

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi lễ

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Lễ phát động đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức tại TP Hải Phòng, sáng 6/11.

Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng cùng đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cơ quan Trung ương, Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các đối tác quốc tế cùng hơn 700 đại biểu thuộc các đơn vị quân đội và đại diện các sở, ban, ngành tại địa phương cùng dự.

Nhiều sự kiện bên lề Lễ phát động cũng đồng loạt được tổ chức để tạo hiệu ứng về truyền thông như: Đồng diễn flashmob; tổ chức tuần hành, hội thảo và tọa đàm về bạo lực giới…tại Hải Phòng và nhiều địa phương trong cả nước.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của Lễ phát động năm nay chính là sự chung tay, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội thông qua các hoạt động thiết thực: Lễ ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động của 6 đơn vị quân đội, tặng quà 20 gia đình tiêu biểu.

Trước khi khai mạc buổi Lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các đồng bào tử nạn và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do bão lũ tại miền Trung thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động xếp thứ 68 trong số 166 nước về chỉ số phát triển giới.

Những nỗ lực của Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng thẳng thắn đánh giá, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì vẫn còn nhiều thách thức, như: Trong 62,9% phụ nữ được khảo sát cho rằng họ phải chịu ít nhất một hoặc nhiều hình thức bạo lực do chồng gây ra trong đời; tình trạng mua bán phụ nữ còn diễn biến phức tạp; nạn tảo hôn vẫn khá phổ biến, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thứ trưởng nhận định, để đạt được mục tiêu bình đẳng giới thực chất cần một qua trình lâu dài và đòi hỏi nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Việc ban hành các chính sách pháp luật phải đi đôi với trách nhiệm và nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc triển khai để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, phải chú trọng đến vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan truyền thông trong việc thay đổi những quan niệm truyền thống, những định kiến giới và bạo lực trên cơ sở giới. Quan trọng hơn, bản thân phụ nữ và trẻ em cũng phải chủ động hơn nữa trong việc chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết vấn đề bạo lực, xâm hại đồng thời cần phải được trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại.

Thứ trưởng hy vọng, năm nay sự chủ động đồng đồng hành của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động trong Quân đội sẽ tạo ra những hiệu ứng mới tích cực hơn trong công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Nam giới là nòng cốt trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” - 2

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm nhấn mạnh, năm 2020 là năm thứ tư Quân đội cùng cả nước chung tay hưởng ứng Tháng hành động bằng trách nhiệm, tinh thần quyết tâm “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em!”

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Lê Chiêm nhấn mạnh, trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội cũng đã bám sát nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và định hướng nhiệm vụ công tác của Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Cũng theo Thượng tướng, năm 2020 là năm thứ tư Quân đội cùng cả nước chung tay hưởng ứng Tháng hành động bằng trách nhiệm, tinh thần quyết tâm “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em!”, đạt những kết quả đáng khích lệ, đã thu hút được sự tham gia vào cuộc một cách đồng bộ, mạnh mẽ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ toàn quân…

Nam giới là nòng cốt trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” - 3

Đại diện các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã ký cam kết Hưởng ứng Tháng hành động tại buổi lễ

Tại Lễ Phát động, Thượng tướng Lê Chiêm đã kêu gọi sự cam kết hưởng ứng, triển khai thực hiện Tháng hành động của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ trong toàn quân. Nhân dịp này, đại diện các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã ký cam kết Hưởng ứng Tháng hành động.

Cùng với Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2020 tại Hải Phòng, dự kiến sẽ có hàng ngàn hoạt động hưởng ứng Tháng hành động được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trên cả nước với các quy mô khác nhau thu hút sự tham gia của hàng trăm ngàn người dân trên khắp cả nước.

Nam giới là nòng cốt trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” - 4

Tặng quà các gia đình quân nhân tiêu biểu

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm trên phạm vi toàn quốc theo Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020. Đây là năm thứ năm Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai Tháng hành động.