1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Bình:

Mỗi hộ nghèo nhận quà Tết trị giá 1 triệu đồng

Tiến Thành

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Bình lên kế hoạch tặng quà Tết hơn 13.000 hộ nghèo để giúp họ giảm bớt khó khăn, an vui đón Tết.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Quảng Bình, cho hay đã lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động hướng đến các đối tượng xã hội, người có công, người lao động, người nghèo để họ được đón Tết vui tươi, an toàn, đầm ấm. 

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình đã tham mưu UBND tỉnh này trình Chính phủ cấp hơn 1.200 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2023 với 29.379 hộ thiếu đói, 82.775 khẩu thiếu đói.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình sẽ tặng quà Tết 13.062 hộ nghèo theo nghị quyết của HĐND tỉnh này với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng (1 triệu đồng/hộ). Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sẽ thăm, tặng quà 13 cơ sở trợ giúp xã hội và các Hội Người khuyết tật, thăm một số hộ nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Mỗi hộ nghèo nhận quà Tết trị giá 1 triệu đồng - 1

BĐBP Quảng Bình tặng quà Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Quý Mão 2023 (Ảnh: N.H).

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và các đơn vị trên địa bàn tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo; Sở LĐ-TB&XH thăm đối tượng ốm đau, người lang thang cơ nhỡ vào tối 30 Tết Nguyên đán 2023.

Về việc tặng quà Người có công và thân nhân Người có công với cách mạng, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình đã tham mưu tổ chức các hoạt động tri ân Người có công với cách mạng, viếng các nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán 2022; hướng dẫn thăm và tặng quà Tết tới Người có công.

Dự kiến, tỉnh Quảng Bình tổ chức tặng 25.284 suất quà Tết của Chủ tịch nước và 25.284 suất quà của tỉnh này với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng đến Người có công và thân nhân Người có công với cách mạng…

Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cũng đã hướng dẫn các địa phương giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với Người có công theo quy định hiện hành; chuẩn bị để hỗ trợ gạo cứu đói, tổ chức thăm và tặng quà người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, đối tượng yếu thế trong xã hội... đảm bảo cho tất cả các đối tượng xã hội, Người có công, người lao động, người nghèo được đón Tết vui tươi, an toàn, đầm ấm.