1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Mẹ Việt Nam anh hùng qua đời ở tuổi 101

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong những năm chiến tranh phá hoại, mẹ Hoàng Thị Chắt nhiều lần nhường nhà cho bộ đội và công nhân. Mẹ có 2 người con trai hi sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Ngày 27/7, ông Cao Anh Đức, Trưởng Ban tuyên giáo huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và gia đình, dòng họ đã tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng trọng thể Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Chắt. 

Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Chắt sinh năm 1924, trú tại xóm 8, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Mẹ vừa tham gia hoạt động phong trào ở địa phương, vừa nuôi dạy các con để chồng yên tâm công tác.

Mẹ Việt Nam anh hùng qua đời ở tuổi 101 - 1

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên dâng hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Chắt (Ảnh: Hạnh Nguyễn).

Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc vào năm 1964, mẹ Chắt nhiều lần nhường nhà cho bộ đội và công nhân nhà máy đường, nhà máy giấy ở, phục vụ chiến tranh.

Mẹ có 5 người con. Trong đó, người con trai Nguyễn Công Điền (SN 1949), tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và hi sinh vào năm 1969. Một người con khác của Mẹ là anh Nguyễn Văn Nhân (SN 1958), hi sinh năm 1979 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam tổ quốc.

Với những đóng góp, công lao và mất mát hi sinh này, mẹ Hoàng Thị Chắt được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

Do tuổi cao, sức yếu, mẹ Hoàng Thị Chắc từ trần vào ngày 25/7, hưởng thọ 101 tuổi.

Mẹ Việt Nam anh hùng qua đời ở tuổi 101 - 2

Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Chắt hưởng thọ 101 tuổi (Ảnh: Hạnh Nguyễn).

Theo ông Cao Anh Đức, thời điểm này, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên còn 2 Mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Cháu (92 tuổi, trú xã Hưng Nghĩa) và mẹ Nguyễn Thị Truyện (99 tuổi, trú xã Hưng Thịnh).

Trong những năm qua, địa phương luôn đặc biệt quan tâm và làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, tri ân thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với đất nước.

Công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai bằng nhiều chương trình, việc làm thiết thực, ý nghĩa với mong muốn xoa dịu nỗi đau, mất mát và nâng cao đời sống cả về tinh thần, vật chất đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.