1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lợi dụng danh nghĩa tri ân ngày 27/7 để bán hàng trái phép

Thanh Tùng

(Dân trí) - Lợi dụng danh nghĩa tri ân, tặng quà dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhóm đối tượng đem các sản phẩm không rõ nguồn gốc tới Sầm Sơn, Thanh Hóa tư vấn, bán cho người dân.

Ngày 17/7, tin từ UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau khi nhận phản ánh về việc một nhóm người lợi dụng việc tổ chức chương trình tri ân, tặng quà nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ để bán hàng trái phép, chính quyền thành phố đã xử lý, yêu cầu dừng hoạt động này.

Lợi dụng danh nghĩa tri ân ngày 27/7 để bán hàng trái phép - 1

Một số người dân nghi vấn về nguồn gốc sản phẩm đã mua quay lại thắc mắc với nhóm người bán hàng (Ảnh: CTV).

"Sau khi tiếp nhận phản ánh, thành phố đã có chỉ đạo cho dừng toàn bộ hoạt động đồng thời, yêu cầu trả lại tiền cho những người đã mua sản phẩm từ nhóm người nói trên. Qua vụ việc này, thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn giám sát chặt chẽ những hoạt động tương tự, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chủ trương chính sách, gây mất lòng tin của người dân và tạo dư luận xấu trong xã hội", lãnh đạo thành phố Sầm Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15/7, tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn xuất hiện một nhóm người tổ chức chương trình tặng quà tri ân nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Sau khi tặng quà cho các thành viên hội Cựu chiến binh, nhóm người này đưa các sản phẩm như trà đinh lăng, tinh dầu thông đỏ kèm những lời giới thiệu có cánh, dụ người dân mua.

Vì nhẹ dạ, cả tin, hàng chục người dân tại phường Quảng Vinh đã "móc hầu bao" mua những sản phẩm này với giá từ 650.000 đồng đến gần 4 triệu đồng. Cụ thể, sản phẩm tinh dầu thông đỏ được bán với 650.000 đồng/hộp nhỏ, hộp to có giá 3,9 triệu đồng.

Sau khi mua hàng, một số người dân nghi vấn về công dụng và nguồn gốc của sản phẩm đã quay trở lại thắc mắc. Lúc này, nhóm người bán hàng nói trên nhanh chóng lên xe rời đi.

Nhận phản ánh từ người dân, cơ quan chức năng thành phố Sầm Sơn đã yêu cầu nhóm người này quay lại trụ sở phường Quảng Vinh làm việc. Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định, nhóm người bán hàng nêu trên thuộc Công ty CP Dịch vụ và Thương mại VTH Việt Nam.

Các sản phẩm được giới thiệu và bán cho người dân đều có xuất xứ tại Việt Nam. Thời điểm kiểm tra, nhóm người bán hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hàng hóa.

Lợi dụng danh nghĩa tri ân ngày 27/7 để bán hàng trái phép - 2

Giấy mời được nhóm bán hàng phát cho người dân thông qua danh nghĩa tri ân, trao quà ngày Thương binh - Liệt sĩ (Ảnh: CTV).

Chiêu thức hoạt động của nhóm đối tượng rất bài bản. Để tạo lòng tin với người dân, nhóm này liên hệ với Hội Cựu chiến binh thành phố Sầm Sơn để xin triển khai hoạt động tặng quà cho một số đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Sau đó, nhóm này xuống các địa bàn thôn, khu phố trên địa bàn, cấp phát giấy mời người dân đến nhà văn hóa khu phố để nhận quà tặng.

Mỗi đại biểu đến dự đều được nhận một phần quà có giá trị 65.000 đồng do đơn vị tài trợ cấp. Nếu hội viên (Hội Cựu chiến binh) đi vắng thì người thân được đến dự thay và nhận quà. Sau khi phát quà là màn tư vấn, quảng cáo bán các sản phẩm nói trên.