1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lọ penicillin chứa thông tin liệt sỹ và ngày trở về sau 50 năm hy sinh

Thanh Tùng

(Dân trí) - Hơn 50 năm kể từ ngày nằm lại vùng "đất lửa" Quảng Trị, liệt sỹ Lê Hải Lục được đưa về an táng tại quê nhà Thanh Hóa, nhờ lọ penicillin chứa mẩu giấy ghi tên tuổi người lính trẻ mang theo bên mình.

Ngày 20/12, chính quyền huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Lê Hải Lục, người lính, người con của quê hương xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân.

Lọ penicillin chứa thông tin liệt sỹ và ngày trở về sau 50 năm hy sinh - 1

Hài cốt liệt sỹ Lê Hải Lục được đưa về quê nhà sau 50 năm hy sinh (Ảnh: Duy Nhã).

Liệt sỹ Lê Hải Lục đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, nhiều Bằng khen, Giấy khen và các phần thưởng cao quý khác.

Liệt sỹ Lê Hải Lục (SN 1949), nhập ngũ tháng 3/1968, thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và hy sinh ngày 2/4/1972.

Liệt sỹ Lê Hải Lục là 1 trong 4 liệt sỹ mới được tìm thấy hài cốt tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Người lính trẻ hy sinh khi mới 23 tuổi, được xác định danh tính nhờ lọ penicillin chứa thông tin được chôn cất cùng. 

Ngoài liệt sỹ Lê Hải Lục, một liệt sỹ khác là Lê Sĩ Hùng (SN 1951, nguyên quán Văn Phú, Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cũng hy sinh ngày 2/4/1972, được định danh vì có thông tin đi kèm. 

Lọ penicillin chứa thông tin liệt sỹ và ngày trở về sau 50 năm hy sinh - 2

Thông tin về liệt sỹ Lê Hải Lục trong lọ penicillin (Ảnh: An Nguyễn).

Sau 50 năm không có thông tin, thân nhân liệt sỹ Lê Hải Lục và người dân địa phương xúc động đón anh trở về quê hương.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ và người dân địa phương cùng thân nhân dành phút mặc niệm để tưởng nhớ liệt sỹ Lê Hải Lục, người lính trẻ đã nằm lại vùng "đất lửa" Quảng Trị.

Sau lễ truy điệu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương cùng thân nhân đã thực hiện nghi lễ, tiễn đưa liệt sỹ Lê Hải Lục đến an táng tại khu lăng mộ dòng tộc gia đình thuộc nghĩa trang xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân.