1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lào Cai: Gần 21 tỷ đồng ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão" tỉnh Lào Cai năm 2023 có chủ đề "Xuân yêu thương - Hành trình của sự kết nối - chia sẻ và tự lực vươn lên" đạt kết quả cao.

Lào Cai: Gần 21 tỷ đồng ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo - 1

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lào Cai và ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng Bằng khen 9 tập thể tiêu biểu hưởng ứng chương trình Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 28/12/2022 đã có 176 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ quà và tiền mặt cho Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão" tỉnh Lào Cai năm 2023 với tổng số tiền 20.682.635.401 đồng.

Trong đó có 88 cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ hơn 10,72 tỷ đồng, 64 doanh nghiệp ủng hộ gần 5,46 tỷ đồng, 9 huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động huy động được trên 3,1 tỷ đồng và 15 cá nhân ủng hộ hơn 1,35 tỷ đồng.

Tiền mặt chuyển về tài khoản của Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai là hơn 8,35 tỷ đồng; quà và hiện vật là hơn 12,32 tỷ đồng.

Đối tượng được thụ hưởng là các hộ gia đình nghèo; các hộ thoát nghèo năm 2022; người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023. 

Phát biểu tại chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão năm 2023" do UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Song theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022 vẫn còn 34.584 hộ nghèo, chiếm 19,37% tổng số hộ trên địa bàn.

Trong đó còn rất nhiều người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ, nhất là khi Tết đến xuân về.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nêu quyết tâm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau không chỉ là khẩu hiệu mà phải là những hành động thiết thực và kêu gọi các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ chương, chính sách về giảm nghèo; nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc tại sơ sở, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người nghèo.

Những hộ nghèo, hộ cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực tự cường và phải có khát vọng vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Qua chương trình này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân đã tích cực ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", chương trình "Tết vì người nghèo".

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay cùng tỉnh Lào Cai có các hoạt động thiết thực để giúp đỡ hộ nghèo và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận những phần quà ý nghĩa, được vui Xuân đón Tết trong không khí đầm ấm, vui vẻ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng bằng khen  cho 9 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp, ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão" tỉnh Lào Cai năm 2023.