1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng:

Hơn 3000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được chăm lo, nâng đỡ

Dân trí

(Dân trí) - Ngày 27/5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em".

Theo báo cáo, Đà Nẵng hiện có hơn 299.0000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ hơn 25% dân số. Trong đó, có hơn 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có gần 12.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (bao gồm trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội, trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ…).

Phát biểu khai mạc, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 là sự kiện được tái khởi động sau 2 năm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Hơn 3000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được chăm lo, nâng đỡ - 1

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao học bổng đến các em học sinh (Ảnh: Văn Trực).

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ngành, các cấp, các cơ quan có kế hoạch cụ thể trong việc phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em, thúc đẩy toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục cho con trẻ.

"Đây là sự kiện có ý nghĩa đối với mọi trẻ em và những người làm công tác trẻ em. Đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm và hành động thiết thực đối với trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm mang đến cho các em những gì tốt đẹp nhất, hướng đến mọi trẻ em đều được thụ hưởng tình yêu thương, sự bảo vệ và chăm sóc bình đẳng", bà Yến nhấn mạnh.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng trao tặng 200 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, đến 200 em học sinh vượt khó học giỏi trong năm học 2021-2022; tặng quà đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cha mẹ…

Văn Trực