1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hơn 100 hộ dân bị lũ quét kinh hoàng được hỗ trợ làm nhà mới

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Sau 2 đợt lũ ống, lũ quét lịch sử liên tiếp xảy ra, hàng trăm người huyện vùng cao Kỳ Sơn, Nghệ An rơi vào cảnh cực kỳ khó khăn. Việc hỗ trợ làm nhà mới đã giúp người dân ổn định cuộc sống ban đầu.

Ngày 7/11, thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, tính đến ngày 5/11, sau hơn một tháng xảy ra trận lũ ống lũ quét lịch sử hồi đầu tháng 10, đã có 102 hộ dân được hỗ trợ tiền làm nhà. Kinh phí thực hiện được các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ với tổng giá trị gần 5,9 tỷ đồng. 

Hơn 100 hộ dân bị lũ quét kinh hoàng được hỗ trợ làm nhà mới - 1

Vợ chồng ông Vy Văn Kỷ (ở bản Hòa Sơn, xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn) phải ngủ ngoài trời sau trận lũ quét kinh hoàng (Ảnh: N.T).

Cụ thể, trong đợt một lũ quét xảy ra ngày 4/9, tại các xã Hữu Kiệm, Hữu Lập, Bảo Nam, Bảo Thắng... sẽ được hỗ trợ với số tiền 690 triệu đồng cho 14 nhà. Đợt 2 xảy ra lũ ống, lũ quét lịch sử tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén có 88 hộ được hỗ trợ tiền làm nhà mới, với tổng số tiền 5,19 tỷ đồng.

Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ từ 55 - 60 triệu đồng. Tất cả số tiền hỗ trợ làm nhà cho các hộ dân được trao bằng hình thức gửi sổ tiết kiệm ngân hàng.

Ngoài ra, đã có doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 55 hộ làm nhà với số tiền 2,75 tỷ đồng (bình quân 50 triệu đồng/hộ).

Hơn 100 hộ dân bị lũ quét kinh hoàng được hỗ trợ làm nhà mới - 2

Nhiều người dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" sau trận lũ quét kinh hoàng (Ảnh: N.T).

Trước đó, trung tuần tháng 9/2022, tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra mưa lớn, gây lũ quét làm nhiều bản làng bị chia cắt, nhà cửa tan hoang, ruộng đồng, tài sản của người dân bị hư hỏng. Trận mưa lũ đã làm cho huyện nghèo Kỳ Sơn thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.

Trong khi chính quyền địa phương, ngành chức năng và người dân đang tập trung khắc phục hậu quả thì ngày 2/10, huyện Kỳ Sơn tiếp tục hứng chịu trận lũ quét kinh hoàng.

Hơn 100 hộ dân bị lũ quét kinh hoàng được hỗ trợ làm nhà mới - 3

Khu vực được chọn làm khu tái định cư cho người dân xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén (Ảnh: H.P.).

Lũ quét đã làm một người chết, 621 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng, trong đó, 55 nhà ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén bị sập hoàn toàn, 49 nhà ở Tà Cạ và Nậm Cắn bị thiệt hại nặng, số còn lại được xác định thiệt hại dưới 50%. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 215 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, một trong những vấn đề cấp bách trước mắt là lo nơi ở cho các hộ gia đình bị mất nhà. Song song với việc khắc phục hậu quả, lo công tác an sinh xã hội, huyện đang gấp rút khảo sát vị trí tái định cư cho người dân bị thiệt hại và nằm trong khu vực nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất.