1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lào Cai:

Hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng với gia đình 3 liệt sỹ biên phòng

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa tổ chức gặp mặt và trao số tiền trợ cấp hơn 1 tỷ đồng tới 3 gia đình liệt sĩ biên phòng mới được cấp bằng "Tổ quốc ghi công".

Hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng với gia đình 3 liệt sỹ biên phòng - 1

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai trao số tiền trợ cấp hơn 1 tỷ đồng tới thân nhân 3 liệt sỹ biên phòng Lào Cai (Ảnh: Biên phòng Lào Cai).

Đó là gia đình các liệt sĩ Đặng Mạnh Hùng, Hà Minh Thưởng, Đỗ Trọng Việt, những cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng Lào Cai hy sinh nơi biên giới nhiều khó khăn gian khổ.

Trước đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trọng thể lễ trao bằng Tổ quốc ghi công với gia đình 3 liệt sĩ.

Liệt sĩ Đặng Mạnh Hùng, sinh ngày 1/1/1966, nhập ngũ tháng 9/1984, quê quán xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nơi ở hiện nay của gia đình ở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cấp bậc Thượng tá, hy sinh ngày 07/2/2020. Trước khi hy sinh, Thượng tá Hùng là cán bộ tăng cường phát triển kinh tế xã hội xã biên giới Nàn Sán của Đồn Biên phòng Si Ma Cai.

Liệt sĩ Đỗ trọng Việt, sinh ngày 19/5/1974, nhập ngũ tháng 9/1993, quê Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi ở hiện nay của gia đình ở tổ 15, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, cấp bậc Thiếu tá, hy sinh ngày 9/12/2019. Trước khi hy sinh, Thiếu tá Việt là nhân viên quân y tại Đại đội cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai.

Liệt sĩ Hà Minh Thưởng sinh năm 1967, quê tại Nà Nờm, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, cấp bậc Thiếu tá, hy sinh ngày 19/2/2020.

Thiếu tá thưởng nhập ngũ tháng 3/1988, vào lực lượng Bộ đội biên phòng, từng là nhân viên cơ yếu, nhân viên vũ trang, kiếm soát hành chính tại các Đồn biên phòng Y Tý, Si Ma Cai, Mường Khương, A Mú Sung, Nậm Chảy, Trình Tường, Pha Long… thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. 

Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin thêm, cả 3 liệt sĩ nêu trên, quá trình công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn thử thách, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị trong sáng.

Trên các cương vị công tác các anh đã đem hết lòng nhiệt huyết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen, giấy khen của Trung ương và các ngành, các cấp.

Trong thời gian công tác tại biên giới tỉnh Lào Cai, nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn, 3 liệt sĩ hy sinh vì mắc bệnh hiểm nghèo. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, để ghi nhận công lao, cống hiến và thành tích của các anh, ngày 4/1/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 liệt sĩ.