1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Hô hát bài chòi tuyên truyền chính sách bảo hiểm

Công Bính

(Dân trí) - Để đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm, Giám đốc BHXH Quảng Nam chia sẻ nhiều phương thức như hô hát bài chòi, nhạc chờ điện thoại.

Chiều 31/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2023.

Hô hát bài chòi tuyên truyền chính sách bảo hiểm - 1

Cán bộ của các cơ quan BHXH trên địa bàn Quảng Nam tham gia hội thi (Ảnh: BHXH Quảng Nam).

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH Quảng Nam - cho hay mục đích của hội thi là đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền về BHXH, BHYT để các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách này.

Đồng thời, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, củng cố niềm tin và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về tính ưu việt, giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, thay đổi nhận thức và hành động, tự giác, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT.

Qua đó, mở rộng phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tiến tới thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước.

Theo Giám đốc BHXH Quảng Nam, tính đến nay, toàn tỉnh có 96% người dân tham gia BHYT, có trên 200 nghìn người tham gia BHXH (chiếm 28,64%) và trên 100 nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và hưu trí xã hội.

"Để đạt được kết quả đó, đối với BHXH tỉnh Quảng Nam, ngoài việc hoàn thành kế hoạch truyền thông hàng năm với chất lượng cao, còn phải kể đến nhiều sản phẩm rất ấn tượng như hô hát bài chòi dân gian và nhạc chờ trên điện thoại di động gắn với nội dung về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giải sáng tác tác phẩm báo chí viết về BHXH, BHYT hàng năm", Giám đốc BHXH Quảng Nam cho hay.