1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung:

Hãy chăm sóc trẻ em khuyết tật bằng tình thương của cha mẹ

Xuân Hinh

(Dân trí) - "Tôi mong rằng, các thầy cô hãy chăm sóc các trẻ em khuyết tật, tự kỷ bằng tình yêu thực sự của người cha, người mẹ, giúp các cháu vơi bớt thiệt thòi, bất hạnh", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắn nhủ.

Hãy chăm sóc trẻ em khuyết tật bằng tình thương của cha mẹ - 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thăm và làm việc tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Sáng 18/3, trong chuyến công tác tại phía Nam, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật TPHCM. 

Cùng tham gia buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Văn phòng Bộ, cùng lãnh đạo Trung tâm.

Đến thăm Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật TPHCM, Bộ trưởng cho biết, sau 5 năm qua, Trung tâm đã có rất nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Mô hình sáp nhập từ dự án thành đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động tốt; Không gian Trung tâm được mở rộng thoáng mát, đời sống các trẻ em khuyết tật, tự kỷ được nâng cao.

Hãy chăm sóc trẻ em khuyết tật bằng tình thương của cha mẹ - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà những trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

"5 năm trước, nơi đây còn khá lụp xụp, ẩm thấp nhưng nay đã thông thoáng và tốt hơn rất nhiều. Công tác đào tạo về chuyên môn được chú trọng, quan trọng là tình thương đối với các cháu được quan tâm hơn. Một gia đình có một cháu tật nguyền, tự kỷ khi chăm sóc đã rất khổ nhưng Trung tâm vẫn nuôi dạy tốt 170 em. Có những cháu ở đây mấy chục năm, đây không phải chuyện đơn giản", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định.

Hãy chăm sóc trẻ em khuyết tật bằng tình thương của cha mẹ - 3

Bộ trưởng mong muốn các thầy, cô tại Trung tâm hãy chăm sóc trẻ em khuyết tật, tự kỷ bằng tình yêu thương của những người cha, người mẹ dành cho con cái (Ảnh: Hữu Khoa).

"Trẻ em có cuộc sống tốt nhất khi được sống cùng gia đình nhưng hoàn cảnh nhiều em không được như thế, rất cần các mái ấm như Trung tâm. Tôi mong rằng, các thầy cô phải dành tình thương, đến với các cháu bằng tấm lòng, tình yêu thực sự của những người cha, người mẹ để các cháu vơi bớt thiệt thòi, bất hạnh. Những trẻ em đang khuyết tật, tự kỷ mà được chăm sóc trở thành những người bình thường, gia đình sẽ hạnh phúc biết chừng nào", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Bộ trưởng mong muốn, Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật TPHCM tiếp tục phát triển, sớm trở thành mô hình mẫu để Bộ áp dụng cho các tỉnh, thành trên cả nước. Bộ trưởng mong muốn đời sống cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn được đảm bảo, tiến tới tự chủ kinh phí trong thời gian tới.

Hãy chăm sóc trẻ em khuyết tật bằng tình thương của cha mẹ - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi tặng trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm 200 triệu đồng, từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Ảnh: Hữu Khoa).

Nhân dịp chuyến thăm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi tặng trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm 200 triệu đồng, từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. 

Báo cáo với Bộ trưởng, BS.CKII - Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm cho biết, qua hơn 43 năm hoạt động, Trung tâm đã chăm sóc và phục hồi suy dinh dưỡng cho hơn 10.000 trẻ em mồ côi, gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành phía Nam.

Được biết, Trung tâm đang chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho trẻ có độ tuổi từ 0-15 tuổi với nhiều dạng tật khác nhau như: Trẻ em khiếm khuyết vận động, trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ động kinh, rối nhiễu tâm trí, trẻ đa khuyết tật...

Hãy chăm sóc trẻ em khuyết tật bằng tình thương của cha mẹ - 5

BS.CKII - Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm (Ảnh: Hữu Khoa).

Số trẻ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị 260 trẻ tại Trung tâm, 11.000 trẻ được tập vật lý trị liệu, 97 trẻ tham gia hoạt động trị liệu, 224 trẻ được can thiệp giáo dục. Trung tâm đã triển khai và hình thành nhóm đa nhiệm để giúp trẻ em phát triển toàn diện hơn.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm vinh dự 11 năm liên tục nhận Bằng khen, Cờ thi đua cấp Bộ; được Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, năm 2021, Trung tâm vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II.