1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về đất mẹ

Xuân Sinh

(Dân trí) - Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh cùng các ban ngành đang tích cực chuẩn bị để đón nhận 11 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào được quy tập trong mùa khô 2020 - 2021 về nước.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về đất mẹ - 1

Năm 2020, Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lễ đón nhận và an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm.

Ngày 21/4, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Ban công tác đặc biệt và đội quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh) vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ cho lễ bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại nước CHDCND Lào, mùa khô năm 2020 - 2021.

Mùa khô 2020 - 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thông tin về liệt sĩ mộ liệt sĩ ngày càng ít, ở vùng núi cao, vùng sâu… nên việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp, ngành và quyết tâm, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ trong Đội Quy tập nên đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, từ ngày 12/3/2020 đến nay, Đội Quy tập đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có 8 hài cốt liệt sĩ tìm được ở tỉnh Bôlykhămxay và 3 hài cốt tìm được ở Thủ đô Viêng Chăn.

Đội Quy tập sẽ tiếp tục thu thập thông tin về các phần mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác quy tập mùa khô 2021 - 2022.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thống nhất vào ngày 6/5/2021 sẽ tiến hành đón nhận, bàn giao và an táng 11 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô năm 2020 - 2021 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn).

Theo kế hoạch, từ ngày 28/4 đến 5/5, hai bên sẽ tiến hành ký kết các văn bản và di chuyển hài cốt các liệt sĩ về nhà thờ liệt sĩ tại huyện Pạc Xan (tỉnh Bôlykhămxay) để ngày 6/5 đón về nước an táng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị, các sở, ngành, địa phương, lực lượng và thành viên Ban Chỉ đạo 515 các cấp cần gấp rút chuẩn bị để triển khai các phần việc kịp tiến độ. Trong điều kiện dịch bệnh, thời tiết nắng nóng nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học để vừa đảm bảo tính trang nghiêm, trọng thể, thành kính, vừa đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sở, ngành, lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, hiệu quả việc đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước.

Từ năm 1999 đến nay, Ban công tác đặc biệt và đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc và đưa được 789 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Đón các anh trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, là dịp để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công của các anh và cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng tri ân đối với những người con anh hùng của dân tộc.