1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Giáo viên mầm non khó khăn mùa Covid-19, mong chờ gói hỗ trợ

Ngọc Ánh

(Dân trí) - Công việc gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều giáo viên mầm non phải xoay sở đủ nghề để có thu nhập. Chính vì vậy, họ rất vui khi nhận được thông tin từ gói hỗ trợ của Chính phủ.

Khích lệ tinh thần giáo viên

Vừa trở lại làm việc sau gần 2 tháng nghỉ phòng dịch Covid-19, chị Thái Thương Thương (22 tuổi, quê Yên Bái), giáo viên của một nhóm trẻ mầm non tư thục tại tỉnh Yên Bái, vui mừng khi nhận được thông tin về gói hỗ trợ từ Chính phủ.

"Dù số tiền không quá lớn nhưng tôi rất vui vì được Nhà nước dành sự quan tâm. Trong thời buổi dịch bệnh khó khăn, đây còn là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với tôi và các đồng nghiệp", chị Thái Thương Thương tâm sự.

Vào thời điểm đợt dịch thứ 4 bùng phát, đa số các trường mầm non công lập đều cho học sinh nghỉ và bắt đầu năm học mới vào tháng 9. Tuy nhiên, có một vài nhóm trẻ tư thục mở lớp học hè, vì thế chị quyết định nghỉ ở chỗ làm cũ và bắt đầu công việc mới ở nhóm trẻ từ tháng 6/2021, với thu nhập 3 triệu đồng/tháng.

Giáo viên mầm non khó khăn mùa Covid-19, mong chờ gói hỗ trợ - 1

Dịch Covid-19 khiến thu nhập hàng tháng của giáo viên mầm non bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: NVCC).

Theo nữ giáo viên 22 tuổi, vì dạy hợp đồng nên trong thời gian tạm nghỉ việc, chị không có lương cũng không nhận được khoản hỗ trợ nào từ phía nhà trường.

Dù mới vào nghề nhưng chị Thái Thương Thương chưa bao giờ nghĩ giáo viên mầm non sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện tại khi trường công đóng cửa, nhiều trường tư cắt giảm nhân viên.

Mong thủ tục nhanh gọn

Cũng như chị Thái Thương Thương, chị Nguyễn Thảo Anh (24 tuổi, quê Yên Bái), giáo viên mầm non tại một trường tư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), phải tạm nghỉ việc để ủng hộ quy định phòng dịch của thành phố từ đầu tháng 5/2021.

"Mọi năm nhà trường mở lớp dạy hè, tôi cũng có thêm thu nhập, dư giả để tiết kiệm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch phải nghỉ dạy khá lâu nên tôi quyết định về quê một thời gian nhằm giảm bớt chi tiêu", chị Nguyễn Thảo Anh cho biết.

Hiện tại, chị Nguyễn Thảo Anh đã trở lại thành phố và làm thêm tại quán cà phê của người quen trong thời gian chờ thông báo đi làm trở lại từ phía nhà trường.

"Tôi đọc báo và biết được thông tin giáo viên mầm non cả trường công lập lẫn tư thục đều nằm trong diện được nhận hỗ trợ. Tôi hy vọng địa phương sớm có thông báo và danh sách cụ thể, thủ tục nhanh gọn để chúng tôi sớm tiếp cận chính sách", chị Nguyễn Thảo Anh tâm sự.

Với nữ giáo viên quê Yên Bái, gói hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn vì từ trước đến nay giáo viên mầm non tư thục chưa nhận được nhiều sự quan tâm và có thu nhập khá thấp. Để trang trải, duy trì cuộc sống trong mùa dịch Covid-19, nhiều người đã phải chật vật, xoay sở đủ nghề.

Đỡ khó khăn hơn các trường hợp trên, chị Đàm Kiều Ngân (22 tuổi, Hà Nội) được nhà trường trợ cấp một khoản phí trong thời gian tạm nghỉ vì dịch Covid-19.

Trao đổi với PV, chị Đàm Kiều Ngân mới hay tin về gói hỗ trợ này. Chị vẫn còn một số băn khoăn về đối tượng được thụ hưởng, thủ tục và cách thức chi trả.

"Tôi rất mong khoản tiền này sẽ giúp các giáo viên ổn định cuộc sống, yên tâm trở lại làm việc. Nếu may mắn được nhận hỗ trợ, tôi muốn dành tặng cho những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn hơn", nữ giáo viên bộc bạch.