1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Giảng viên đại học tìm con gái bỏ nhà đi

Hoài Nam

(Dân trí) - Con gái bỏ nhà đi nhiều ngày chưa liên lạc được, anh Nguyễn Quang Vinh, giảng viên đại học ở TPHCM cùng gia đình lo lắng tìm kiếm con.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Nguyễn Quang Vinh, giảng viên khoa quản trị kinh doanh, trường đại học Công nghiệp TPHCM cho biết, gia đình đã có đơn gửi cơ quan công an trình báo về trường hợp con gái mất tích cách đây 5 ngày. Vợ và một người thân trong gia đình anh cũng đăng tải thông tin này trên mạng xã hội mong sớm có thông tin của con. 

Ông bố trải lòng, con gái đầu của mình là em Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 2002, khiếm khuyết về phát triển, sức khỏe tinh thần (có giấy xác nhận), nghỉ học khi mới đến lớp 7.

Giảng viên đại học tìm con gái bỏ nhà đi - 1

Em Nguyễn Thị Lan Hương (Ảnh gia đình cung cấp).

"Bình thường cháu rất ngoan nhưng khi nổi nóng, cháu khó kiểm soát hành vi, hay đập phá. Cháu cũng thường sử dụng mạng xã hội để làm quen với bạn bè, dạo gần đây có liên hệ với một nam thanh niên" - bố cô gái sốt ruột kể. 

Sáng 30/6, sau khi có cự cãi qua lại với người trong gia đình, Hương dọn đồ đạc vào vali rồi đi khỏi nhà, không mang theo giấy tờ tùy thân, gia đình không ngăn cản được. 

"Ngày đầu đi khỏi nhà, cháu vẫn nhắn tin, liên lạc nói chuyện với bố.  Tôi nói cháu ở đâu để bố đến lấy chìa khóa nhưng cháu trả lời, con sẽ gửi về cho bố. Tôi còn nạp thẻ tiền điện thoại cho con, để con tiện liên lạc. Nhưng đến ngày hôm sau thì mọi tài khoản số điện thoại, Zalo, Facebook của cháu đều đã khóa, không liên lạc được", anh Vinh lo lắng và hy vọng không xảy ra chuyện gì không hay với con. 

Anh Vinh mong muốn bất kỳ ai có thông tin về cháu, xin hãy liên hệ báo cho  gia đình qua số điện thoại cá nhân (0979802699).

Ông bố cũng bày tỏ, gia đình muốn nhiều người biết sự việc cháu mất tích để  có thể tiếp nhận thông tin về con gái. Tuy nhiên, khi chia sẻ hình ảnh, thông tin con gái bỏ nhà đi, họ cũng lo ngại trước những áp lực khi sẽ có nhiều người hỏi han, tò mò. 

Con trẻ bỏ nhà đi là hiện tượng có xu hướng gia tăng, gây nỗi lo canh cánh của nhiều ông bố bà mẹ. Rời khỏi gia đình, những đứa trẻ thiếu kỹ năng có thể phải đối mặt với rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm từ mạng xã hội cho đến ngoài đời thật. 

Theo các chuyên gia tâm lý, con trẻ bỏ nhà đi là một vấn nạn thách thức với những người làm bố làm mẹ. Điều này đòi hỏi các bậc phụ huynh thật sự phải có kỹ năng ứng xử, tạo mối quan hệ hài hòa với con, lắng nghe trẻ, đặt mình vào vị trí của con, quản lý cảm xúc trong việc giải quyết xung đột trong mối quan hệ với con cái. 

Ngoài ra, chính trẻ cũng cần được dạy về kỹ năng ứng xử, kỹ năng bảo vệ bản thân, cảnh giác  trước những nguy cơ từ các lời rủ rê, cám dỗ cũng như lường được những nguy hiểm bên ngoài xã hội.