1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

"Giám sát không để trục lợi chính sách hỗ trợ người lao động..."

Quang Phong

(Dân trí) - Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, tổ chức Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23...

Chính sách kịp thời

Ngày 14/7, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: "Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Chính phủ, với quyết tâm cao của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 6 tháng đầu năm 2021 toàn ngành đã hoàn thành hầu hết các nội dung công việc đề ra".

Giám sát không để trục lợi chính sách hỗ trợ người lao động... - 1

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị.

"Đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã rất tích cực trong việc tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19..." - ông Nguyễn Đình Khang nói.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 là chính sách hết sức quan trọng, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với người lao động và người sử dụng lao động trong quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội".

Thay mặt cho tổ chức Công đoàn và công nhân lao động cả nước, ông Nguyễn Đình Khang trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng đã lắng nghe những phản ánh, kiến nghị, đề xuất từ Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn trong quá trình xây dựng chính sách. 

"Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 ban hành với 12 chính sách và quy định về tiêu chí, thủ tục hành chính đơn giản, khả thi và sát thực tiễn để người lao động và doanh nghiệp dễ tiếp cận, thụ hưởng chính sách thuận lợi hơn, đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật", ông Nguyễn Đình Khanh cho hay.

Đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, ngay từ khi dịch bùng phát, hàng vạn cán bộ công đoàn các cấp đã thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm, vì người lao động, không quản ngại khó khăn, nguy cơ đối với sức khỏe, ngày đêm bám trụ cơ sở, luôn theo sát công nhân lao động ở các tâm dịch để kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho người lao động.

Tích cực chăm lo người lao động 

Trong khó khăn trên, tổ chức công đoàn đã chủ động, tích cực động viên, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là công nhân lao động gặp khó khăn, lao động yếu thế như lao động nữ, thai sản, nuôi con nhỏ mất việc làm, giảm việc làm, nghỉ việc luân phiên, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ở trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Trong 3 đợt bùng phát dịch đã có trên 255 nghìn đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng số kinh phí là hơn 176 tỷ đồng. Ngoài ra, tổ chức công đoàn đã tích cực vận động từ các nguồn xã hội hóa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã linh hoạt, sáng tạo với nhiều mô hình giúp đỡ đoàn viên, người lao động hiệu quả, như tổ an toàn Covid-19 tại cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ cứu trợ khẩn cấp, siêu thị 0 đồng…

Theo ông Nguyễn Đình Khang làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 với những biến chủng virus mới đã bùng phát mạnh kể từ cuối tháng 4 đến nay tiếp tục tác động mạnh mẽ tới công nhân lao động với trên 9.450 ca nhiễm là công nhân, viên chức lao động tại địa bàn 35 tỉnh, thành phố chiếm tỷ lệ hơn 31% tổng số ca lây nhiễm cộng đồng. Đã có khoảng 6 vạn F1, 16 vạn F2 là công nhân, viên chức, lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp; gần 500 nghìn công nhân lao động phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên, mất việc làm. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên hàng ngày.

Giám sát không để trục lợi chính sách hỗ trợ người lao động... - 2

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Để kịp thời chăm lo, hỗ trợ người lao động, Tổng Liên đoàn đã quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 với tổng số tiền trên 113 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 193.248 đoàn viên, người lao động với số tiền 96,137 tỷ đồng, chi hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch 17,127 tỷ đồng. Cùng với đó, Tổng Liên đoàn đã phát động Chương trình "Vắc xin cho công nhân" thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng. Quỹ Tấm lòng vàng đã ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam (VFVC) với tổng số tiền 150 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn có văn bản đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và đã được chấp thuận là cho phép doanh nghiệp được hạch toán kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân, lao động, hoặc kinh phí tài trợ cho Quỹ vắc xin vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đã ký chung văn bản kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm dành kinh phí mua vắc-xin tiêm phòng Covid-19 cho công nhân lao động.

Tích cực vào cuộc...

Với tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn với trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục phối hợp tích cực, chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách như mục tiêu và nguyên tắc của Nghị quyết; chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.