1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm, công nhân bế tắc "kêu cứu"

Đăng Đức

(Dân trí) - Nhiều công nhân từng làm việc tại Công ty Cổ phần may Quảng Trị tiếp tục "kêu cứu" vì công ty chậm giải quyết các chế độ bảo hiểm, thai sản, người lao động gặp nhiều khó khăn, bế tắc.

Công ty nợ bảo hiểm, công nhân sống chật vật

Theo phản ánh của nhiều lao động làm việc tại Công ty Cổ phần may Quảng Trị (Cty may Quảng Trị) đóng tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, dù các nữ công nhân đã nghỉ thai sản từ lâu nhưng hiện chưa được giải quyết chế độ. Bên cạnh đó, công ty chưa thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội để công nhân được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân do Cty may Quảng Trị còn nợ tiền bảo hiểm xã hội, dẫn đến các quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết đầy đủ.

Chị Trần Thị Mến (36 tuổi, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết, bản thân chị đã gắn bó, làm việc tại Cty may Quảng Trị 8 năm. Gần đây, chị Mến nghỉ sinh nhưng công ty chưa giải quyết hết chế độ thai sản cho chị. Đang nuôi con nhỏ, mẹ ruột đau ốm trong khi bản thân không có nguồn thu nhập khác, cuộc sống của chị Mến và gia đình gặp nhiều khó khăn.

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm, công nhân bế tắc kêu cứu - 1

Chị Trần Thị Mến (áo vàng) phản ánh việc công ty chưa giải quyết chế độ thai sản khiến cuộc sống của chị gặp nhiều khó khăn.

"Đến nay, công ty mới thực hiện các thủ tục cho tôi hưởng một nửa số tiền chế độ thai sản, số còn lại vẫn đang... nợ. Tôi đã liên lạc với lãnh đạo công ty đề nghị giải quyết số tiền còn lại nhưng chưa có kết quả", chị Mến cho hay.

Do đang trong thời gian nuôi con nhỏ, chị Mến đã viết đơn xin nghỉ việc 2 tháng nay. Chị Mến cũng đề nghị công ty thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội để chị hưởng các quyền lợi đối với lao động thất nghiệp nhưng cũng chưa được xử lý.

Tương tự, theo chị Phạm Thị Quý (trú ở thị xã Quảng Trị), thời gian qua chị nghỉ thai sản và hiện đang nuôi con nhỏ hơn 7 tháng tuổi nhưng công ty vẫn chưa giải quyết chế độ thai sản cho chị.

"Trong quá trình nghỉ sinh con, tôi được công ty cho tạm ứng số tiền 2 triệu đồng. Hiện số tiền khoảng 20 triệu đồng thuộc chế độ thai sản vẫn chưa được công ty giải quyết. Bản thân tôi đang ở nhà, không có việc làm và thu nhập, trong khi con còn nhỏ nên cuộc sống khó khăn. Tôi đề nghị công ty sớm giải quyết chế độ cho công nhân để đảm bảo các quyền lợi cho người lao động", chị Quý nói.

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm, công nhân bế tắc kêu cứu - 2

Chị Quý đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo công ty nhưng chưa được giải quyết.

Chị Nguyễn Thị Hà (31 tuổi, trú tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong) cũng phản ánh, hiện chị đang nghỉ nuôi con nhưng Cty may Quảng Trị vẫn chưa giải quyết chế độ thai sản theo quy định, khiến chị gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Bao giờ công nhân mới nhận được tiền bảo hiểm?

Được biết, đến thời điểm này, Cty may Quảng Trị có hơn 200 lao động. Ngoài trụ sở chính đặt tại thị xã Quảng Trị, công ty còn có 2 cơ sở tại huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị). Trong hơn 200 lao động, có 134 người đang tham gia bảo hiểm xã hội, 16 lao động hưởng chế độ thai sản và nghỉ việc không lương. Theo lãnh đạo Cty may Quảng Trị, hiện doanh nghiệp đang nợ hơn 2,7 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội.

Ông Lê Bá Sơn - Giám đốc Cty may Quảng Trị cho biết, số tiền nợ bảo hiểm xã hội hơn 2,7 tỷ đồng là cộng dồn từ trước đến nay của khoảng 300 người lao động, trong đó nhiều nhất là năm 2020. 

"Công ty đang hoạt động tạm ổn định nhưng gặp khó khăn về tài chính, lý do là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và bị chiếm dụng vốn, khách hàng chậm trả tiền", ông Sơn cho hay.

Liên quan đến phản ánh của công nhân, Giám đốc Cty may Quảng Trị thừa nhận, việc chậm giải quyết các chế độ khiến nhiều công nhân gặp khó khăn, đặc biệt là những lao động nữ đang nghỉ chế độ thai sản. Tuy nhiên, công ty hiện vẫn chưa thu xếp được nguồn lực tài chính nên chưa giải quyết kịp thời chế độ cho công nhân.

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm, công nhân bế tắc kêu cứu - 3

Chủ tịch công đoàn ngành Công thương và lãnh đạo công ty thăm dây chuyền sản xuất.

"Công ty sẽ huy động nguồn lực để trong tháng 4/2022 sẽ chuyển tiền nợ bảo hiểm cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Quảng Trị để giải quyết các chế độ cần thiết cho người lao động", ông Sơn khẳng định.

Trước kiến nghị của người lao động, ông Hoàng Văn Tuân - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp làm việc với Giám đốc Cty may Quảng Trị để nắm bắt tình hình và tìm hiểu đời sống công nhân.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương tỉnh Quảng Trị chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp. Theo ông Tuân, công đoàn ngành luôn ủng hộ và động viên, hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển sản xuất; đồng thời quan tâm giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Qua đó, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương tỉnh Quảng Trị đề nghị công ty quan tâm giải quyết các chế độ cho người lao động để họ yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần ưu tiên giải quyết các chế độ cho những lao động có hoàn cảnh đặc biệt, giải quyết dứt điểm chế độ cho lao động nữ đang nghỉ sinh và chốt sổ bảo hiểm để người lao động nghỉ việc có điều kiện tìm kiếm việc làm mới... tránh tình trạng người lao động chưa được đảm bảo chế độ tiếp tục khiếu nại.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2021, báo Dân trí đã thông tin việc 31 người lao động có đơn khiếu nại Giám đốc Cty may Quảng Trị không thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội và chế độ liên quan khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Sau phản ánh của công nhân, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi đối thoại giữa người lao động và Cty may Quảng Trị nhằm giải quyết khiếu nại của 31 công nhân.