1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Dở khóc dở cười chuyện hỗ trợ người dân bị thiên tai

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Sau lũ, cá trôi hết, nhiều hộ dân mua cá giống về thả nuôi cho kịp thời vụ. Gần một năm sau, tỉnh có chính sách hỗ trợ người thiệt hại, cũng bằng... cá giống, cỡ tí hon.

Cá giống hỗ trợ quá nhỏ, không kịp lớn trước mùa lũ sau

Cuối tháng 9/2022, cơn lũ tràn qua hồ cá rộng 4ha của ông Lê Văn Dũng, ngụ tại xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Cơn lũ khiến gia đình ông Dũng bị thiệt hại nặng, được tỉnh Nghệ An hỗ trợ 15 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này ông Dũng không được nhận tiền mặt mà quy đổi thành hơn 200kg cá giống.

"Sau lũ, gia đình tôi tưởng được nhận tiền hỗ trợ như thông lệ, nên trước đó đã dồn tiền mua cá giống về thả cho kịp thời vụ. Giờ huyện lại hỗ trợ cá, không biết thả vào đâu.

Mà cá giống được hỗ trợ quá nhỏ. Ở đây, chúng tôi thả cá hơn 0,5kg/con, đến mùa thu hoạch trước lũ sang năm mới kịp. Nhưng không nhận thì cũng thiệt nên đành phải lấy.

200kg cá giống nhận về, thả được 1 ngày thì chết mất 40kg, không biết giống kém hay hồ chật quá", ông Dũng nói.

Dở khóc dở cười chuyện hỗ trợ người dân bị thiên tai - 1

Ông Lê Văn Dũng đi vớt cá giống chết (Ảnh: Hoàng Tùng).

Cùng chung cảnh này, gia đình ông Nguyễn Văn Tâm, cũng ở xóm Hùng Cường, bị cơn lũ cuốn vỡ đập hồ nuôi cá hơn 1ha. Nhiều tấn cá chưa kịp thu hoạch, trôi hết. Ông Tâm được tỉnh Nghệ An hỗ trợ 10 triệu đồng, và thay vì nhận tiền mặt, ông cũng được thông báo sẽ nhận cá giống.

Hồ cá bị vỡ bờ chưa thể khắc phục và có nguy cơ không kịp thả vụ mới nên ông Tâm làm đơn gửi lên UBND xã Kỳ Sơn, xin nhận tiền mặt để chủ động mua giống nhưng không được chấp nhận vì đó là chủ trương của huyện.

Sau đó ông Tâm được trao 130kg cá giống. Không có chỗ thả, ông phải gửi nhờ số cá này trong ao của con rể là anh Phạm Bá Tân. Anh Tân cũng bị thiệt hại do lũ năm 2022, được hỗ trợ 60kg cá giống.

Ao có diện tích nhỏ, chỉ đủ chứa khoảng 70kg cá giống, nay thả xuống tổng cộng 190kg cá, bị quá tải, khiến cả hai bố con dở khóc, dở mếu.

"Hôm nhận hỗ trợ, tôi muốn nhận tiền thì người giao cá nói nhận tiền thì chỉ có 2 triệu đồng. Thấy bèo bọt quá nên tôi đành phải lấy cá nhưng giờ lấy cá về thì không có chỗ để nuôi", ông Tâm thở dài.

Dở khóc dở cười chuyện hỗ trợ người dân bị thiên tai - 2

Ông Phan Huy Ước được hỗ trợ cá giống mà không biết thả ở đâu (Ảnh: Hoàng Tùng).

Ông Tâm cho biết thêm, do phải chạy lũ nên người dân ở đây nuôi cá theo vụ, cá giống phải lớn, cỡ 0,5-0,7kg/con. Tuy nhiên cá giống được cấp lần này quá nhỏ nên không thể kịp thu hoạch trước mùa mưa lũ.

Được biết, không chỉ các hộ dân nói trên mà hàng chục trường hợp khác được hỗ trợ cá giống tại xã Kỳ Sơn đều không hài lòng khi trọng lượng cá không phù hợp với thời vụ, giá lại quá cao.

Không muốn nhận cá được hỗ trợ

Tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, nhiều hộ nuôi cá đã thả vụ mới từ giữa tháng 10 vừa qua. Sau khi được xã thông báo năm nay nhận hỗ trợ cá giống thay vì tiền mặt như các năm trước, nhiều người dân thất vọng, không muốn nhận.

Anh Phan Huy Hùng (trú xóm Làng Rào, xã Tân Hương) cho hay, anh và nhiều hộ khác đã thả cá vụ mới, loại 0,5-0,8kg/con, từ cuối tháng 10 nên không nhận cá giống được hỗ trợ vì không biết nuôi ở đâu, trong khi bán thì không ai mua vì cá quá nhỏ.

Theo phản ánh của người dân, loại cá giống được cấp trên thị trường có giá 40.000-45.000 đồng/kg. Còn UBND huyện Tân Kỳ công bố đấu thầu với giá hơn 72.000 đồng/kg.

"Chúng tôi không thể ngồi chờ cá hỗ trợ mà phải tranh thủ từng ngày nuôi cho kịp để chạy lũ năm sau. Nuôi cá nhỏ như thế thì năm sau không thể thu hoạch trước mùa lũ, nếu có mưa lũ thì lại mất sạch", anh Hùng nói.

Cũng cùng cảnh ngộ như anh Hùng, ông Phan Huy Ước giải thích: "Được hỗ trợ, không nhận thì thiệt, mà nhận cá về rồi cũng không biết phải làm thế nào. Ao nhà thì thả đầy cá rồi.

Hy vọng sau này có hỗ trợ, tỉnh cho nhận tiền để người dân chủ động lo việc khôi phục ao nuôi. Tỉnh mua gần 80.000 đồng/kg cá, nếu chuyển khoản tiền hỗ trợ đó, chúng tôi phải mua được 1,5kg".

Dở khóc dở cười chuyện hỗ trợ người dân bị thiên tai - 3

Hồ cá của gia đình ông nguyễn Văn Tâm bị vỡ bờ, chưa thể thả nuôi tiếp (Ảnh: Hoàng Tùng).

Trao đổi về vấn đề người dân phản ánh, ông Lê Viết Quý, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ, cho biết năm nay huyện được UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ mua cá giống cho người nuôi bị thiệt hại do lũ năm 2022.

Ông Quý cho biết, chủ trương của lãnh đạo tỉnh Nghệ An năm nay là ưu tiên trao con giống nên huyện đã thực hiện đấu thầu mua cá giống, phát cho người dân. Khi được hỏi về những bất hợp lý mà người dân phản ánh, ông Quý thừa nhận có sơ suất và sẽ cho kiểm tra để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm cho những đợt sau.

Về giá cá quá cao, gần gấp đôi giá người dân tự mua, ông Quý giải thích do phải gánh thêm chi phí vận chuyển, tiền bảo hành. Thực tế, giá này đã được Sở Tài chính Nghệ An phê duyệt.