1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi:

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hạnh Linh

(Dân trí) - UBND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bằng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I năm 2021-2025, UBND huyện Như Thanh đã xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, trong 2 năm thực hiện chương trình MTQG trên địa bàn huyện Như Thanh thực hiện 42 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Riêng năm 2023 là 29 công trình, trong đó 23 công trình khởi công mới, 6 công trình duy tu, bảo dưỡng, với tổng kinh phí được hỗ trợ là hơn 24,8 tỷ đồng.

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - 1

Nhà văn hóa thôn Thanh Quang, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh được xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Ảnh: Phạm Hữu Hùng).

Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được sử dụng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống như nhà văn hóa - khu thể thao, công trình phụ trợ nhà văn hóa, trường học, đường giao thông nông thôn, công trình khu nước sạch tập trung.

Các công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, qua đó giúp đồng bào có thêm động lực và điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ông Phạm Hữu Hùng, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Như Thanh, cho biết, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm xác định các mục tiêu cụ thể, giải pháp đột phá để thúc đẩy toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp dần khoảng cách với các vùng phát triển.

"Việc đầu tư phát triển các hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh ở vùng địa bàn đặc biệt khó khăn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân", ông Hùng nói.