Dành hơn 242 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Công Bính

(Dân trí) - Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đến gần 11.000 hộ người có công, thân nhân liệt sỹ và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ xóa 1.918 căn nhà cho các hộ gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ tại 18 huyện, thị xã, thành phố và các hộ nghèo, cận nghèo tại 12 huyện, thị xã, thành phố.

Mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng mỗi căn nhà, mức hỗ trợ sửa chữa là 30 triệu đồng mỗi căn.

Dành hơn 242 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát - 1

Ngôi nhà dột nát của vợ chồng ông Hồ Văn Xào (64 tuổi) và bà Hồ Thị Lia (65 tuổi), trú thôn Trà Nô, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Đối với 1.078 căn nhà của các hộ nghèo, cận nghèo tại 6 huyện nghèo nằm ngoài danh sách theo quyết định của UBND tỉnh, mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa cũng lần lượt là 60 triệu đồng và 30 triệu đồng mỗi căn.

Chương trình cũng hỗ trợ 7.460 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo tại 6 huyện nghèo theo đề án hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đối với các trường hợp này, ngoài mức hỗ trợ theo chương trình quốc gia, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ thêm 14 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới và 7 triệu đồng cho mỗi căn nhà sửa chữa.

Thêm vào đó, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ xây mới 489 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023. Các trường hợp này sẽ nhận thêm 16 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới.

UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh rằng đây là mức hỗ trợ tối thiểu và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp để xây mới và sửa chữa nhà ở với mức cao hơn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình trong giai đoạn 2023-2025 dự kiến hơn 242 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đóng góp 170 tỷ đồng, nguồn Trung ương hỗ trợ 10 tỷ đồng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.