1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thủ tướng:

"Đánh giá sâu tác động "hậu Covid", nhất là tổn thương tâm lý ở trẻ em"

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơ quan chuyên môn cần tiếp tục đánh giá những vấn đề "hậu covid", đặc biệt là tác động đối với trẻ em bởi nhóm đối tượng này dễ bị tổn thương về tâm lý.

Chiều 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội Đào Ngọc Dung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng thành viên Quốc hội, lãnh đạo các Bộ, ngành… đã tới thăm và tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Đánh giá sâu tác động hậu Covid, nhất là tổn thương tâm lý ở trẻ em - 1

Thủ tướng thăm hỏi, mong các bệnh nhi sớm bình phục, mạnh khỏe, trở lại trường và học tập tốt (Ảnh: Giáp Tống).

Tại đây, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Khoa Sức khỏe vị thành niên và Trung tâm Ung thư. Các lãnh đạo động viên, mong các bệnh nhi sớm bình phục, mạnh khỏe, trở lại trường và học tập tốt.

Trao đổi với lãnh đạo, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên tại bệnh viện, Thủ tướng khẳng định, việc dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát là cố gắng lớn của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp lớn lao của Bộ Y tế và các lực lượng tuyến đầu.

Trải qua 53 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam. Vì vậy, ông Chính nhấn mạnh, bệnh viện cần phát huy tối đa truyền thống lịch sử và trưởng thành.

"Cố gắng nâng cao năng lực trình độ về chuyên môn lẫn quản lý để trở thành bệnh viện kiểu mẫu" - Thủ tướng nói.

Đánh giá sâu tác động hậu Covid, nhất là tổn thương tâm lý ở trẻ em - 2

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội Đào Ngọc Dung hỏi thăm, động viên bệnh nhi và gia đình tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Giáp Tống).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý, sau đại dịch, cơ quan chuyên môn cần tiếp tục đánh giá "hậu covid", đặc biệt là tác động đối với trẻ em bởi nhóm đối tượng này dễ bị tổn thương về tâm lý.

Về vấn đề này, Thủ tướng giao Bộ Y tế điều tra và có đánh giá tổng thể, nhất là về miễn dịch cộng đồng để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc nhở, ở giai đoạn bình thường mới, cần quan tâm nhiều hơn tới trẻ em, nhất là công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe "hậu covid", các bệnh ung bướu hay bệnh không lây khác…

"Bác Hồ đã nói "thầy thuốc như mẹ hiền", phải cư xử, chăm sóc bệnh nhân thật tốt. Đội ngũ cán bộ của bệnh viện cũng cần nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ chuyên môn để cống hiến tốt hơn, hiệu quả hơn" - ông Chính nói.

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác của Thủ tướng đã trao 114 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các bệnh nhi tại bệnh viện; trao 15 suất (gồm 3 triệu đồng cùng quà) tặng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện Nhi Trung ương được thành lập vào năm 1969. Hiện nay, bệnh viện được Bộ Y tế phân công nhiệm vụ là bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối của cả nước.

Thời gian vừa qua, hằng năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1 triệu trẻ em đến khám chữa bệnh ngoại trú, hơn 100 nghìn lượt bệnh nhi điều trị nội trú.