1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bạc Liêu:

Dành 30 tỷ đồng chăm lo gia đình chính sách, khó khăn dịp Tết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ trương của tỉnh Bạc Liêu chăm lo, đảm bảo gia đình chính sách, hộ nghèo… có đủ điều kiện để đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thông tin với PV Dân trí, bà Lê Thanh Giang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên tỉnh đã dừng một số hoạt động đón Tết. Một số hoạt động được tổ chức nhưng cũng chỉ làm đơn giản.

Sở được giao nhiệm vụ chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo để đảm bảo mọi người dân đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, tỉnh thực hiện việc tặng quà đến các đối tượng nói trên.

Chính sách chung, với đối tượng Trung ương tặng quà từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng, tỉnh tặng thêm từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Với đối tượng Trung ương không tặng quà, tỉnh tặng 500.000 đồng.

Còn đối với hộ nghèo, Bạc Liêu tặng 500.000 đồng, mức với hộ cận nghèo là 400.000 đồng.

"Với số hộ nghèo và cận nghèo khoảng 26.000 hộ, Bạc Liêu sẽ chi cho hoạt động này tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng", bà Giang cho biết.

Dành 30 tỷ đồng chăm lo gia đình chính sách, khó khăn dịp Tết - 1

Gia đình chính sách ở Bạc Liêu nhận quà Tết (Ảnh: Huỳnh Hải).

Vừa qua, do tình hình dịch bệnh, nhiều địa phương khó khăn nên kinh phí tặng quà đều chi từ ngân sách tỉnh. Số tiền tặng quà Tết cho tất cả đối tượng trên địa bàn ước tính khoảng 30 tỷ đồng.

"Kinh phí sẽ được chuyển xuống huyện, huyện có trách nhiệm tổ chức trao đến người dân. Chậm nhất là 27 tháng Chạp, quà Tết phải đến tay người dân", bà Giang nói.

Để đón Tết cổ truyền, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã yêu cầu Sở LĐ-TB&XH rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do dịch bệnh, người lao động... để thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời. 

Ông Thiều đề nghị quan tâm đến đối tượng trẻ em. Bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi cha, mẹ vì dịch Covid-19, trẻ em ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Việc tổ chức tặng quà phải đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, quà Tết", Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Bạc Liêu cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân tương ái, quyên góp, ủng hộ để giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng bào khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện vui xuân, đón Tết đầm ấm. 

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu Lê Thanh Giang nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh là chăm lo tốt nhất cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo... đảm bảo đủ điều kiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không để ai không có Tết.

Trước đó, ngày 16/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... đã về thăm và trao hàng trăm suất quà Tết cho các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu và xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long của tỉnh Bạc Liêu.