1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH nỗ lực giúp huyện vùng cao Thanh Hóa giảm nghèo

Thanh Tùng

(Dân trí) - Nhiều căn nhà tặng người có công, những điểm trường được xây mới, quà hỗ trợ học sinh nghèo... được Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH dành cho huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), hỗ trợ địa phương giảm nghèo bền vững.

Ngày 6/6, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Thường Xuân để triển khai các kế hoạch hỗ trợ địa phương này giảm nghèo bền vững.

Những hỗ trợ thiết thực, kịp thời

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả phối hợp của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị trực thuộc bộ cùng UBND huyện Thường Xuân trong thời gian qua.

Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH nỗ lực giúp huyện vùng cao Thanh Hóa giảm nghèo - 1

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Tùng).

"Những kết quả trong thời gian qua rất thiết thực và ý nghĩa, kịp thời hỗ trợ huyện Thường Xuân giảm nghèo. Để chương trình đạt được kết quả cao hơn nữa, các đơn vị cần tiếp tục phát huy những lợi thế từ kết quả đạt được, đồng thời cố gắng khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH được phân công hỗ trợ huyện Thường Xuân giảm nghèo bền vững.

Sau khi nhận hỗ trợ huyện Thường Xuân, đơn vị đã có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung chương trình. Đồng thời, có chỉ đạo cụ thể đến từng đơn vị, các cục, vụ của bộ lập tức vào cuộc, triển khai.

Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả hết sức thiết thực và kịp thời.

Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH nỗ lực giúp huyện vùng cao Thanh Hóa giảm nghèo - 2

Ông Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH thông tin các kế hoạch triển khai trong năm 2024 (Ảnh: Quách Tuấn).

Theo ông Hoạt, trong năm 2023, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã thực hiện kế hoạch số 592-KH/ĐU, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như: xây dựng, lắp đặt thiết bị vui chơi tại điểm trường mầm non Bản Vịn (xã Bát Mọt), hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tặng người có công; nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng máy tính, áo ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức hội chợ việc làm…

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH cũng đã có chỉ đạo cụ thể đến Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Cục trẻ em, Vụ Bình đẳng giới, Cục người có công, báo Dân trí sớm thực hiện các chương trình theo kế hoạch đề ra.

Thông tin tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí, cho biết sau khi nhận được chỉ đạo của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, báo đã giao Chi bộ văn phòng đại diện miền Trung - Tây nguyên kết nối với đại diện chính quyền địa phương, triển khai rà soát, khảo sát thực hiện các nội dung công việc được phân công.

Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH nỗ lực giúp huyện vùng cao Thanh Hóa giảm nghèo - 3

Nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quách Tuấn).

Theo nhà báo Nguyễn Thu Hằng, năm 2023-2024, báo Dân trí được giao hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tặng hộ người có công và 2 điểm trường trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Đến thời điểm này, đơn vị đã triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6 nhà ở tặng người có công với tổng số tiền 300 triệu đồng. Ngoài ra, báo Dân trí cũng đã kêu gọi và thực hiện xây dựng, sửa chữa, nâng cấp điểm trường Thành Lợp (Trường Tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) với kinh phí 430 triệu đồng.

"Báo Dân trí đã tiếp tục mở mã số kêu gọi, phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Thường Xuân hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai công trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, xây mới phòng chờ cho giáo viên tại điểm trường Xem Đót, Trường Tiểu học Xuân Thắng, xã Xuân Thắng. Dự kiến công trình hoàn thiện trước thời gian khai giảng năm học mới", Phó Tổng biên tập báo Dân trí thông tin.

Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH nỗ lực giúp huyện vùng cao Thanh Hóa giảm nghèo - 4

Điểm trường Thành Lợp, Trường Tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân do báo Dân trí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng (Ảnh: Thanh Tùng).

Mục tiêu cao cho kế hoạch năm 

Ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Thường Xuân khái quát, các hoạt động Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị của Bộ triển khai trong thời gian qua đã giúp huyện giảm bớt những khó khăn.

"Các công trình trường học, khu vui chơi đã giúp học sinh nghèo của địa phương được học tập trong môi trường khang trang, sạch đẹp. Ngoài ra, các gia đình chính sách có nhà ở mới, Mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng… Đây là những hỗ trợ rất kịp thời, thiết thực với địa phương", ông Đứng đánh giá.

Năm 2024 Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục triển khai kế hoạch 602-KH/ĐU với nhiều nội dung như thực hiện các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế cho người dân, xây dựng, tu sửa nhà bia tưởng niệm liệt sỹ, xây dựng điểm trường, khu vui chơi cho học sinh, nhà ở tặng người có công, tặng quà đến học sinh nghèo vượt khó, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng…

Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH nỗ lực giúp huyện vùng cao Thanh Hóa giảm nghèo - 5

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cùng lãnh đạo huyện Thường Xuân chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: Quách Tuấn).

Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả chương trình đề ra, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng yêu cầu các đơn vị của Bộ LĐ-TB&XH cùng địa phương rà soát các đầu việc, đặc biệt chú ý việc xây dựng, tu sửa, nâng cấp nhà bia tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng lưu ý, các đơn vị được giao thực hiện dự án mô hình giảm nghèo, tạo sinh kế cần phối hợp với huyện Thường Xuân tìm hiểu các đối tác thực hiện, không để chậm trễ. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia vào chương trình cần đánh giá lại cụ thể công việc đã làm được, đồng thời chuẩn bị kế hoạch sớm hơn để đạt được kết quả cao trong năm tiếp theo.