Đắk Nông: Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại đồi "chia đôi"

Dương Phong

(Dân trí) - Tại đồi "chia đôi" (Tuy Đức, Đắk Nông), đội quy tập đã tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật từ chiến tranh. Tuy nhiên do thời gian, phần lớn hài cốt đã bị phân hủy.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Nông, từ ngày 18/5-20/5, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Tuy Đức phối hợp với các ban, ngành, địa phương, cựu chiến binh tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.

Các mộ liệt sĩ chưa rõ họ tên, quê quán được tìm thấy cùng các di vật tại thôn 8, xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức). Địa điểm này còn có tên là đồi "chia đôi" - cách gọi của bộ đội trong thời kháng chiến.

Đắk Nông: Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại đồi chia đôi - 1
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ.

Qua thông tin và xác minh những di vật, cơ quan chức năng khẳng định, các ngôi mộ và hài cốt là của liệt sĩ thuộc Trung đoàn 205 và Trung đoàn 271 (Bộ Tư lệnh miền Đông cũ), hy sinh giai đoạn năm 1973-1974 trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lần này, chỉ có 3 hài cốt có mẫu xương, còn lại chỉ có di vật nên chưa xác định được danh tính.

Đây là đợt tìm kiếm, quy tập lần thứ 4 tại khu vực đồi "chia đôi". Tính đến nay, qua công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Tân, đã tìm được 29 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Đắk Nông: Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại đồi chia đôi - 2

Khu vực đồi "chia đôi" từng là nơi chôn cất nhiều chiến sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Theo lãnh đạo Ban CHQS huyện Tuy Đức, đồi "chia đôi" là chốt giữ của các chiến sĩ từ năm 1972-1975. Rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh và được chôn cất tại đây.

Trước đây, khu vực này là rừng già. Mộ của những chiến sĩ hy sinh được chôn cất tại đây được đồng đội đánh dấu bằng các vật chuẩn là những cây to, tảng đá lớn… Sau gần 50 năm, địa hình thay đổi nhiều nên việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn.

Các lực lượng chức năng, địa phương và các cựu chiến binh đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, quy tập. Hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk R'lấp để truy điệu và an táng.