Đà Nẵng: Nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo kịp thời

Khánh Hồng

(Dân trí) - 9 tháng năm 2020, Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến một số tiêu chí giảm nghèo.

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho biết, mặc dù trong 9 tháng năm, thành phố bị ảnh hưởng bởi 2 đợt dịch Covid-19 và tình hình mưa bão, nhưng các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời.

Thành phố đã mua và cấp gần 52.000 thẻ BHYT cho người nghèo, người thoát nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; miễn giảm học phí cho hơn 7.900 trẻ em học mẫu giáo và học sinh; hỗ trợ chi phí học tập cho hơn 8.000 trẻ em học mẫu giáo và học sinh, hỗ trợ học bổng cho 102 học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Đà Nẵng: Nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo kịp thời - 1

Người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 được hỗ trợ thực phẩm

Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ xây 67 căn nhà và sửa chữa 152 nhà cho hộ nghèo; miễn giảm tiền thuê nhà chung cư cho 111 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố; hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ cho 192 trường hợp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoàn trả vốn vay đúng hạn và thoát nghèo. …

Đặc biệt, đã chi hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 2 đợt với gần 105.000 lượt người, kinh phí 64 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng đã vận động xã hội hóa hỗ trợ không để trường hợp nào thiếu đói xảy ra.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ cũng đã ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020.

Trước tình hình trên, ông Thái Đình Hoàng - Phó Giám LĐ-TB&XH Đà Nẵng - đề nghị các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 để bổ sung thực hiện trong năm 2021, lưu ý đến phát sinh hộ nghèo sau dịch Covid-19; kịp thời rà soát đời sống bổ sung những hộ khó khăn để hỗ trợ, không bỏ sót đối tượng. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu về cải thiện nhà ở, bảo hiểm y tế hộ cận nghèo, giáo dục, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng…

Ông Hoàng cũng cho biết, trong thời gian đến, thành phố sẽ tổ chức Họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo thành phố nhằm rà soát, đánh giá, điều chỉnh một số chỉ tiêu và chuẩn bị Kế hoạch Chương trình giảm nghèo năm 2021; trình HĐND thành phố kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 2 năm (2019 -2020) tiếp tục thực hiện đến 31/12/2021.