1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cục Trẻ em: Đề nghị xử lý nghiêm người hành hung cháu bé ở Bình Dương

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Ngay sau khi có thông tin vụ việc hành hung cháu bé ở Bình Dương, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã đề nghị cơ quan chức năng ở địa phương bảo vệ cháu bé và xử lý nghiêm kẻ hành hung.

Cục Trẻ em: Đề nghị xử lý nghiêm người hành hung cháu bé ở Bình Dương - 1

Ảnh cắt từ Clip về vụ hành hung cháu bé ở Bình Dương.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH): Ngay khi các trang mạng và báo chí đưa thông tin, Tổng đài 111 (Bộ LĐ-TB&XH) đã kết hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để xác minh thông tin vụ việc.

Theo đó, thông tin ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua trao đổi, công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tiếp nhận thông tin và tạm giữ đối tượng. 

Cũng theo bà Nguyễn Thị Nga, anh Bùi Hữu H. (bố của cháu bé) đã trực tiếp gọi tới Tổng đài 111 để nhờ can thiệp hỗ trợ kịp thời. Được biết, bố cháu bé đang ở Biên Hòa (Đồng Nai) và do giãn cách nên chưa thể về Bình Dương gặp con ngay được.

Tổng đài 111 đã kết nối với cán bộ chăm sóc trẻ em ở TP Thuận An, Bình Dương và tư vấn các biện pháp cần thiết cho mẹ cháu bé. Cán bộ UBND phường Bình Chuẩn đã tiếp cận với 2 mẹ con.

Báo cáo mới nhất của Phường Bình Chuẩn cho thấy, tình trạng sức khỏe và tinh thần của cháu bé đã tạm thời ổn định và chưa có dấu hiệu bất thường. UBND phường vẫn giao cháu bé cho mẹ chăm sóc và theo dõi.

Liên quan tới vụ việc trên, ngày 5/8, Cục Trẻ em đã có Công văn gửi Sở LĐ-TB&XH Bình Dương có các biện pháp can thiệp kịp thời bảo vệ sức khỏe và ổn định tâm lý cho cháu bé.

Theo đó, Cục đề nghị Sở LĐ-TB&XH phối hợp với công an và cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi bạo lực trẻ em và thực hiện can thiệp hỗ trợ cho trẻ em bị bạo lực theo quy định của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết một điều của Luật Trẻ em.

Bên cạnh đó, Cục Trẻ em cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH Bình Dương tiếp tục các biện pháp an toàn, chống bạo lực xâm hại trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Cục Trẻ em trước ngày 12/8.

Được biết trước đó, trên mạng xã hội có lan truyền Clip về một người đàn ông có hành vi bạo lực tàn nhẫn với cháu bé trai khoảng 5 tuổi. Thông tin ban đầu, vụ việc có thể xảy ra ở TP Thuận An (Bình Dương).

Trong Clip dài khoảng 4 phút, cháu bé trong tình trạng không mặc quần áo và bị hành hung liên tục. Mặc dù cháu liên tục van xin nhưng người đàn ông không hề dừng tay mà còn tiếp tục đấm đá, thậm chí còn nhấc bổng cháu lên cao và đập xuống đất.