1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Công khai doanh nghiệp nợ BHXH, tránh tiền nợ "chảy" đi đâu không biết!

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Về việc xử lý doanh nghiệp nợ BHXH, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chủ trương công khai cho mọi người được biết, tránh việc có nợ mà chỉ BHXH với doanh nghiệp nắm được, rồi tiền mang đi đâu không biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nêu lên vấn đề này tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề diễn ra sáng 12/5 giữa đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang với công nhân lao động (CNLĐ) trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Linh hoạt điều kiện đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu 

Tại hội nghị, nhiều đại diện công đoàn các công ty, người lao động phản ánh vấn đề liên quan việc làm, thu nhập, chính sách bảo hiểm, chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các vấn đề liên quan cuộc sống của công nhân lao động.

Một trong những vấn đề được nhiều công nhân lao động quan tâm đó là rút BHXH một lần. Lý do được đưa ra là bởi họ gặp khó khăn, không thể chờ được tới ngày lĩnh sổ hưởng lương hưu do thời gian đóng quá dài.

Ông Tạ Văn An, Chủ tịch Công đoàn Công ty Yokoi Mould Việt Nam bày tỏ, sau khi nghỉ việc, lao động chọn rút BHXH một lần để giải quyết khó khăn cấp bách.

Công khai doanh nghiệp nợ BHXH, tránh tiền nợ chảy đi đâu không biết! - 1

Ông Tạ Văn An, Chủ tịch Công đoàn Công ty Yokoi Mould Việt Nam.

Người lao động muốn được hưởng chế độ thanh toán BHXH 1 lần phải chờ lấy hết bảo hiểm thất nghiệp mới được hưởng phần này. Việc đặt ra điều kiện phải chờ một năm sau nghỉ việc mới được rút gây khó khăn cho người lao động.

Đại diện Công đoàn Công ty Yokoi Mould mong cơ quan soạn thảo luật điều chỉnh giảm điều kiện về thời gian để khi công nhân nghỉ việc được rút tiền luôn chứ không phải chờ đến tận một năm sau mới được nhận.

Đồng thời cho rằng theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì người lao động phải chờ đến tuổi mới nhận lương hưu, trong khi không thể tiếp tục kiên trì công việc đến lúc nghỉ hưu và đề nghị Quốc hội quan tâm giảm tuổi nghỉ hưu…

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hosiden Việt Nam cho biết, vừa qua, nhiều công nhân do điều kiện hoàn cảnh gia đình, không đi làm tại công ty nữa. Trong khi công việc mới chưa ổn định họ chọn rút BHXH một lần để có thể lo việc trước mắt.

Ông Tân đề xuất chia điều kiện thời gian hưởng lương hưu với nhiều mức 10 năm, 15 năm, 20 năm... Tương ứng với số năm đó là tỷ lệ nhận lương hưu hàng tháng tăng dần theo số năm đóng, số năm đóng nhiều thì nhận lương hưu cao. Đồng thời đảm bảo chính sách không tăng tuổi nghỉ hưu nữa.

Công khai doanh nghiệp nợ BHXH, tránh tiền nợ chảy đi đâu không biết! - 2

Ông Hà Minh Vỹ, Phó Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Ông Hà Minh Vỹ, Phó Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp Bắc Giang cho biết, hiện nay trên địa bàn có một số doanh nghiệp nợ chậm đóng BHXH, thậm chí kéo dài trên 3 năm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người lao động.

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và tránh các cuộc ngừng việc có thể xảy ra, Phó Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp Bắc Giang đề nghị lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo các công quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH để người lao động yên tâm làm việc.

"Chiều" doanh nghiệp để giữ việc cho người lao động

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đánh giá cao những ý kiến góp ý của cử tri, đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội, những thách thức đặt ra khi người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp những ý kiến vượt thẩm quyền để kiến nghị Quốc hội, bộ ngành xem xét, giải quyết theo quy định.

Liên quan đến vấn đề nợ đóng BHXH, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian qua vẫn còn tình trạng nhiều doanh nghiệp nợ, chậm đóng BHXH cho người lao động, thậm chí có doanh nghiệp bỏ trốn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nói thêm, trong giai đoạn kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 càng có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Bắc Giang giao trách nhiệm cho các ngành có cơ chế như cảnh báo sớm vấn đề này.

Công khai doanh nghiệp nợ BHXH, tránh tiền nợ chảy đi đâu không biết! - 3

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu tại sự kiện.

Khi doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên thì cơ quan bảo hiểm phải phát cảnh báo tới các cơ quan liên quan biết để cùng vào cuộc giải quyết.

Nếu các doanh nghiệp không có sự chuyển biến, không khắc phục thì công bố công khai lên cổng thông tin của BHXH tỉnh. Đồng thời thông báo tới công đoàn các khu công nghiệp, công ty, người lao động.

"Công ty nợ đóng bảo hiểm mà vẫn trừ tiền của người lao động, làm sao để người lao động nắm thông tin, giám sát ngược lại, tránh tình trạng "dấm dúi" giữa doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm, tiền mang đi đâu không biết", ông Dương cho biết.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bắc Giang nói thêm, khi không công khai doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động không được công ty đóng bảo hiểm nhưng vẫn bị trừ tiền lương. Có doanh nghiệp dùng tiền bảo hiểm để làm vốn kinh doanh, đỡ phải vay ngân hàng trong lúc lãi suất tăng cao.

"Vừa rồi lãi suất ngân hàng cao, có doanh nghiệp tìm mọi cách sử dụng nguồn vốn có sẵn để không phải vay ngân hàng", ông Dương nói.

Nói thêm việc xử lý doanh nghiệp nợ đọng BHXH, ông Dương cho biết, trong số hơn 20 tỷ đồng nợ, cơ quan chức năng đã thu hồi được 7 tỷ. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang hứa sẽ có biện pháp để hạn chế nợ BHXH và ngăn chặn kịp thời hành vi nợ rồi bỏ trốn, đặc biệt ông chủ là người nước ngoài. 

Công khai doanh nghiệp nợ BHXH, tránh tiền nợ chảy đi đâu không biết! - 4

Nhiều công nhân mất việc chật vật đi tìm việc mới.

Liên quan đến vấn đề việc làm, tiền lương, ông Dương cho hay thời điểm này nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vẫn gặp khó khăn, phải giãn việc, người lao động giảm thu nhập. Có doanh nghiệp cho nghỉ đến hàng vạn công nhân như công ty Luxshare ở khu công nghiệp Vân Trung.

"Do khó khăn toàn cầu, việc kéo đơn hàng về cho doanh nghiệp nằm ngoài khả năng của địa phương. Việc tỉnh làm được là thu hút đầu tư, khoảng 1 tỷ USD, xây mới các nhà máy, mở rộng khu công nghiệp để tạo thêm việc làm; tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thêm ngành sản xuất, thậm chí với những lĩnh vực trước đây kiên quyết không cấp phép... để giữ việc cho hàng nghìn lao động.

Bắc Giang đã làm hết sức, "chiều" doanh nghiệp để họ mang công ăn việc làm về cho lao động", Chủ tịch Bắc Giang thông tin thêm, dự báo từ quý III tình hình sẽ cải thiện.