1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Có tên trong danh sách hộ nghèo, không được hỗ trợ: Tiền chính sách đi đâu?

Thúy Diễm

(Dân trí) - Ngoài việc có những hộ dân thu nhập hàng trăm triệu/năm có tên trong danh sách hộ nghèo, nhiều người dân xã vùng 3 tại Đắk Lắk "nghèo thật", có tên thật nhưng cũng không được nhận tiền hỗ trợ...

Người giàu, người nghèo có trong danh sách hộ nghèo đều không có tiền

Trao đổi với PV Dân trí ngày 5/8, ông Y Thiếu Byă - Chủ tịch UBND xã Krông Jing (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND huyện về phản ánh của nhiều hộ dân tại thôn 4 có tên trong danh sách hộ nghèo nhưng không được nhận chế độ theo quy định.

Có tên trong danh sách hộ nghèo, không được hỗ trợ: Tiền chính sách đi đâu? - 1

Ông Trương Đình Hứa đã gửi đơn kiến nghị về việc hàng loạt hộ nghèo trong thôn không nhận được chế độ theo quy định (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, ông Trương Đình Hứa (53 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Krông Jing) cho hay, ông đã làm đơn gửi chính quyền xã phản ánh những bất cập trong việc công nhận hộ nghèo và tiền chi trả các chế độ an sinh cho những người có tên trong danh sách này.

Theo ông Hứa, gia đình vợ chồng con ông là Nguyễn Văn Thủy (30 tuổi) được công nhận hộ nghèo suốt mấy năm nay nhưng chưa hề được nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo.

"Gia đình con gái tôi làm ăn thua lỗ, phải bán hết tài sản, gia cảnh khó khăn, được đưa vào diện hộ nghèo nhưng kỳ lạ là mấy năm nay chưa nhận được bất kỳ tiền hỗ trợ nào. Không biết những số tiền ấy đã đi đâu về đâu", ông Hứa băn khoăn.

Ông Hứa cho biết thêm, không chỉ gia đình con gái ông mà có hơn 10 hộ dân khác tại thôn 4 cũng gặp cảnh tương tự. Do đó, ông và đại diện các hộ dân khác làm đơn kiến nghị tập thể gửi chính quyền địa phương.

"Người dân chúng tôi mong muốn chính quyền làm rõ, tiền chính sách đáng ra hộ nghèo được hưởng sao lại không có trong khi các gia đình vẫn được đưa vào danh sách hộ nghèo. Tôi từng đứng tên gửi đơn phản ánh nhưng đến nay chưa được phúc đáp nên tôi tiếp tục cùng bà con trong thôn làm đơn gửi tới các cấp để làm rõ", ông Hứa cho hay.

Danh sách hộ nghèo có tên... người đã chết nhiều năm

Trong các hộ ký gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Krông Jing nói trên, cá biệt có trường hợp hộ ông Nguyễn Đình Chuyển gây thắc mắc lớn trong cộng đồng.

Thực tế, ông Chuyển đã chết 5 năm trước nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo. Đáng nói, việc này gia đình ông Chuyển không hay biết.

Có tên trong danh sách hộ nghèo, không được hỗ trợ: Tiền chính sách đi đâu? - 2

Chính quyền xã Krông Jing sẽ tiếp tục làm rõ những phản ánh của người dân về chế độ hộ nghèo (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà D. vợ ông Chuyển cho biết, gia đình bà thuộc hộ nghèo, được nhận hỗ trợ cho đến khi chồng bà mất vào tháng 5/2017. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, danh sách hộ nghèo năm 2018 và 2019 do thôn 4 gửi lên UBND xã Krông Jing vẫn có tên hộ ông Chuyển.

Không chỉ vậy, trong danh sách này còn có hộ ông Trần Văn Đồng, dù gia đình ông này đã chuyển khẩu xuống tỉnh Đồng Nai từ tháng 4/2016. Hộ ông Đồng vẫn luôn có tên trong danh sách hộ nghèo những năm sau đó.

Trước những thông tin trên, Chủ tịch UBND xã Krông Jing khẳng định phía xã sẽ tiếp tục kiểm tra, làm rõ các thông tin về việc có tên trong danh sách mà chưa được hưởng chế độ hộ nghèo.

Trước mắt, ông Y Thiếu Byă cũng giải thích, các hộ nghèo hầu hết được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện, BHYT cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, một số phần quà cấp phát của các đơn vị tài trợ thì xã có ưu tiên cho những hộ có người già yếu, bệnh tật được hưởng vì suất quà có hạn mà số lượng hộ nghèo rất đông.

Về trách nhiệm quản lý, ông Y Thiếu Byă phân trần, mới nhận địa bàn xã Krông Jing được 2 năm nên các vấn đề liên quan từ trước cần xem xét, rà soát lại, trước hết là từ phía các thôn.

Được biết, xã Krông Jing là địa bàn xã vùng 3 khó khăn, toàn xã có trên 1.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 42%.

Như Dân trí  phản ánh, tại xã Krông Jing từng xảy ra việc một số hộ dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm bất ngờ khi biết gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo của xã. Sau đó, các hộ đều mong muốn làm rõ việc ai đã đưa họ vào danh sách hộ nghèo và tiền hỗ trợ ai đã nhận thay vì các hộ này đều không biết việc gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo.

Sau đó, Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản yêu cầu huyện M'Đắk làm rõ những phản ánh này. Phía huyện đã thành lập đoàn kiểm tra. Kết quả làm việc, các hộ dân đều khẳng định không biết việc gia đình mình có tên trong danh sách hộ nghèo.

Tiền chi trả chế độ cho một số hộ nghèo, ông Nguyễn Trọng Tuấn - nguyên Trưởng thôn 4 tự ký nhận, khẳng định đã chi trả nhưng không cho các hộ ký xác nhận vào danh sách nhận tiền.