1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cô gái học "đẳng cấp" bị ép bỏ việc lương cao để... dễ kiếm chồng

Hải Hà

(Dân trí) - Cô gái trẻ dù tốt nghiệp nhóm trường hàng đầu Trung Quốc, được trả lương khoảng 300.000 tệ/năm (hơn 1 tỷ đồng), nhưng dưới áp lực từ cha mẹ buộc chọn công việc "nhàn thân" hơn để dễ lấy chồng.

Câu chuyện được tài khoản Kebao chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đang trở thành chủ đề được nhiều người cô gái trẻ nước này quan tâm.

Người này cho biết, chị gái mình tốt nghiệp trường đại học thuộc nhóm 985 (dự án xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới). Sau khi ra trường, cô gái đành từ bỏ công việc được trả mức lương 300.000 tệ/năm (hơn 1 tỷ đồng) để về quê nhà ở Sơn Đông, làm vị trí nhân viên văn phòng cấp quận với mức lương sụt giảm tới một phần ba.

Cô gái học đẳng cấp bị ép bỏ việc lương cao để... dễ kiếm chồng - 1

Cô gái trẻ từ bỏ mức lương cao để về làm công chức tại quê nhà với thu nhập giảm gấp 3 nhưng "nhàn thân" hơn và "dễ" kiếm chồng (Ảnh minh họa: SCMP).

Quyết định được đưa ra dưới sức ép từ gia đình. Cha mẹ cô gái cho rằng, nếu làm vị trí công chức, thu nhập tuy sụt giảm nhưng nhàn hơn trước.

Ngoài ra, nó giúp các cô gái "dễ tìm" một người chồng "trong cùng hệ thống". SCMP lý giải, đây là cách diễn đạt thường dùng để mô tả những người làm việc trực tiếp cho chính phủ và các công ty nhà nước tại Trung Quốc.

Công việc nhà nước từ lâu vốn được người Trung Quốc ví von với "bát cơm sắt" bởi tính ổn định, giúp người lao động không sợ bị thất nghiệp và "tăng điểm cộng" trong cuộc sống hôn nhân.

Trên diễn đàn Zhihu của "quốc gia tỷ dân", trong một bài viết với chủ đề "làm việc nhà nước có khả năng kết hôn cao hơn", một tài khoản cho rằng: "Công việc ổn định giúp phụ nữ dễ chăm sóc con cái và gia đình hơn".

Cô gái học đẳng cấp bị ép bỏ việc lương cao để... dễ kiếm chồng - 2

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc năm 2023 tăng cao kỷ lục (Ảnh: Xinhua).

Theo số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị của những người trong độ tuổi từ 16 đến 24 tại Trung Quốc vào tháng 3/2023 ở mức 19,6%. Con số này cao hơn 2,5% so với tháng 11/20222 - thời điểm nước này bắt đầu nới lỏng chính sách "zero Covid".

Các vấn đề về thị trường việc làm khiến nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường tích cực tham gia học lên cao hơn như thạc sĩ hoặc ứng tuyển kỳ thi công chức.

Hơn 4,7 triệu người đăng ký tham gia học thạc sĩ, tăng hơn 170.000 người so với năm 2022 và hơn gấp đôi so với năm 2017.

Cô gái học đẳng cấp bị ép bỏ việc lương cao để... dễ kiếm chồng - 3

Kỳ thi công chức tại Trung Quốc luôn được đánh giá "rất khốc liệt" (Ảnh: China Daily).

Trong kỳ tuyển công chức quốc gia tại Trung Quốc năm nay, hơn 2,5 triệu ứng viên tham gia để giành lấy 37.100 vị trí trong cơ quan nhà nước. Báo cáo từ Beijing Youth Daily cho thấy, hơn 5 triệu ứng viên đã thực hiện các bài kiểm tra công chức cấp tỉnh.

Được biết, số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc năm 2023 dự báo đạt mức cao kỷ lục lên tới 11,6 triệu người.

Trở lại câu chuyện ban đầu của tài khoản Kebao, người này cho biết "thấy rất đáng tiếc trước sự lựa chọn của chị gái".

"Hôn nhân không bao giờ nên là lý do để người phụ nữ lựa chọn nghề nghiệp. Chị ấy muốn làm công chức để giảm áp lực công việc, nhưng chuyện kiếm một tấm chồng thì sao? Có vẻ những gì chị ấy học được trước kia chỉ là món hồi môn", cô gái đưa ra quan điểm.

Theo https://www.scmp.com/news/people-culture/gender-diversity/article/3219902/good-finding-husband-chine