Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi:

Chuyển biến tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị

Tiến Thành

(Dân trí) - Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tác động tích cực đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Trị.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Trị có hơn 192.000 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là người Pa Cô và Vân Kiều, với gần 95.000 người, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Sau thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều vùng khó khăn tại Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực. 

Chuyển biến tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị - 1

Đường vào bản làng của đồng bào Bru-Vân Kiều tại Quảng Trị được bê tông hóa (Ảnh: Tiến Thành).

Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo ở 28 xã đặc biệt khó khăn đã giảm mạnh. Chỉ tính từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị đã giảm 5,85%.

Bên cạnh đó, 100% xã, thôn, bản có điện lưới Quốc gia; 100% xã được phủ sóng truyền hình; 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã; 77% số thôn, bản được có đường liên thôn theo tiêu chuẩn cứng hóa; 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã có trường tiểu học; 75% số xã có trường THCS, 38 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đúng độ tuổi đến trường bậc tiểu học đạt 95%, bậc THCS đạt 96%; 40,4% xã có nhà văn hóa đạt chuẩn; 88% thôn bản có nhà sinh hoạt cộng đồng; 66% số hộ gia đình dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Chuyển biến tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị - 2

Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đúng độ tuổi đến trường bậc tiểu học ở Quảng Trị đạt 95% (Ảnh: Tiến Thành).

Tỉnh Quảng Trị xác định, phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài, do đó địa phương này sẽ rà soát, nghiên cứu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững.

Ưu tiên nguồn vốn cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất với quy trình áp dụng thống nhất trong các dự án, tiểu dự án của chương trình để không trùng lặp giữa các hoạt động, nội dung đầu tư cũng như đối tượng thụ hưởng. Tỉnh Quảng Trị cũng đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4-5%/năm.