1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ninh:

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết gia đình người có công, hộ nghèo…

An Nhiên Minh Huy

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn vừa có chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ quan, đơn vị được phân công tham gia trực Tết, gia đình người có công với cách mạng...

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết gia đình người có công, hộ nghèo… - 1

Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc Tết các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã thuộc TP Móng Cái (ảnh M.Tr.)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và chúc Tết 2 hộ gia đình có công với cách mạng tại 2 phường Hải Hòa và Ka Long; 9 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Sơn, Bắc Sơn và đến dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Đồn Biên phòng Pò Hèn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Đồn Biên phòng Trà Cổ... và Trung tâm Y tế TP Móng Cái.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết gia đình người có công, hộ nghèo… - 2

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà, chúc tết các chiễn sĩ đang làm nhieemh vụ tại tuyến biên giới (ảnh M.Tr.)

Tại những đơn vị này, Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên, chia sẻ những khó khăn mà cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cũng như các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang bảo vệ biên giới và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, bảo vệ địa bàn an toàn, không để dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, lây lan là nhiệm vụ trọng yếu của toàn hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt ở thời điểm hiện tại là lực lượng bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tỉnh mà trực tiếp là các những chiến sĩ đang ngày đêm trực canh gác tại các chốt trên địa bàn tuyến biên giới khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ chặt chẽ tuyến biên giới; tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để người và hàng hóa xuất, nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh Covid-19, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.