1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh

Thế Hưng Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ hôm nay (9/7), Chủ tịch nước và Bộ LĐ-TB&XH đã tặng 100 máy giặt cho thương bệnh binh.

Tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, 75 năm trước, trong kháng chiến khốc liệt, Bác Hồ vẫn có thư căn dặn toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúng ta bên cạnh việc tổ chức cấp cứu quyết liệt, phải có trách nhiệm chăm sóc thương binh, bệnh binh. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã quan tâm, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã đạt nhiều kết quả đáng mừng, được nhân dân đánh giá cao.

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (ảnh: Sơn Nguyễn).

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào hỏi các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Chủ tịch nước vui mừng thấy nhiều thương bệnh binh đã vượt qua khó khăn, bệnh tật, gian khổ. Dù tuổi đã cao nhưng các thương bệnh binh vẫn rất gương mẫu, nỗ lực trong cuộc sống. Nhiều thương bệnh binh dù tuổi cao, thương tật rất nặng nhưng vẫn tự chăm sóc bản thân, cùng với sự hỗ trợ cần thiết của cán bộ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Nhiều tấm gương hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, để lại hình ảnh đẹp.

Trích lời Bác Hồ, Chủ tịch nước nói: "Thương binh tàn nhưng không phế", các anh chị đều có nghị lực vượt qua khó khăn, là những tấm gương quý để thế hệ trẻ noi theo".

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 3

Chủ tịch nước và lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH tặng quà các thương bệnh binh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Nghị lực là bản lĩnh cách mạng của người chiến sĩ thể hiện cả trong kháng chiến và hòa bình sau này. Chiến tranh kết thúc đã gần 45 năm, nhưng không ít người lính vẫn phải ở lại trung tâm điều dưỡng, vì nhiều nguyên nhân. Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi lời hỏi thăm chân thành tới các bác, các anh các chị thương binh ở trung tâm Thuận Thành cũng như thương binh cả nước, mong các đồng chí khắc phục vượt qua khó khăn", ông Nguyễn Xuân Phúc nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao sự quan tâm, chăm sóc thương binh, bệnh binh của các cán bộ, công nhân viên trung tâm, trong điều kiện nhiều người không thể tự chăm sóc. Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi chứng kiến các thương bệnh binh, dù vẫn mang trong người những thương tích, bệnh tật nhưng da dẻ hồng hào, tinh thần lạc quan, chứng tỏ việc chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày tại đây đảm bảo đầy đủ.

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà của Bộ LĐ-TB&XH tới các thương bệnh binh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 5

Bộ trưởng thăm hỏi sức khỏe, đời sống của những người có công sinh hoạt tại trung tâm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao ngành Lao động - Thương binh & Xã hội, các trung tâm điều dưỡng, chăm sóc thương binh, trong đó có Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đã vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ chăm sóc thương bệnh binh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa, hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trường kỳ, Việt Nam chịu nhiều hi sinh, mất mát nhưng với tinh thần tự lực tự cường, cả dân tộc đã vươn lên mạnh mẽ, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Trong điều kiện đó, Chủ tịch nước mong các thương bệnh binh tại Trung tâm giữ vững ý chí "anh bộ đội Cụ Hồ", ý chí của người chiến sĩ trên mặt trận ngay trong việc điều trị bệnh, thương tật. 

Vị nguyên thủ quốc gia đồng thời nhắn nhủ các thương bệnh binh cố gắng rèn luyện thân thể, bồi dưỡng sức khỏe, nghị lực để vượt qua bệnh tật.

Giao nhiệm vụ cho ngành, Chủ tịch nước dặn dò, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội phải lo mọi việc như chăm sóc cho gia đình các đối tượng người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ. Ông nhắc nhở ngành Lao động - Thương binh & Xã hội, các trung tâm điều dưỡng thương binh trên cả nước có những cải cách mạnh mẽ, đổi mới hình thức hoạt động phù hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa để chăm sóc, hỗ trợ thương binh, các gia đình có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách...

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 6

Trung tâm có 5 thương bệnh binh là nữ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan chụp ảnh lưu niệm cùng các thương bệnh binh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chủ tịch nước nhắc tới con số thương bệnh binh không nhỏ của cả nước hiện nay, và yêu cầu ngành Lao động - Thương binh & Xã hội phát huy tinh thần thi đua ở các trung tâm để cải tiến tốt công việc, quản lý tốt hơn các cơ sở, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các thương bệnh binh.

Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước cho biết, nhân dịp 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, ngành Lao động - Thương binh & Xã hội đã đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều hình thức động viên, quan tâm và hỗ trợ các gia đình chính sách, đặc biệt gia đình thương binh, liệt sĩ để thân nhân các bác, các anh chị yên tâm, ấm lòng với những chính sách được hưởng.

"Mặc dù điều kiện đất nước còn khó khăn nhưng nhà nước luôn coi trọng việc chăm sóc các đối tượng chính sách, đặc biệt là gia đình thương binh liệt sĩ. Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những hi sinh, đóng góp của các bác, các anh chị, không để người có công thiếu hụt chính sách, không để mức sống của các thương bệnh binh bị giảm sút, đảm bảo chế độ với không chỉ bản thân các thương bệnh binh mà còn chăm lo tới con em, gia đình mỗi người" - Chủ tịch nước khẳng định.

Ông lưu ý các địa phương quan tâm, tạo điều kiện về chính sách đất đai, việc làm cho thương binh, gia đình liệt sĩ. "Sự quan tâm ấy cùng với nghị lực phấn đấu của từng thương bệnh binh và gia đình sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Bộ đội Cụ Hồ nghị lực, bản lĩnh hơn người bình thường!" - ông Phúc phát biểu.

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 8

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành hiện chăm sóc gần 100 thương bệnh binh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đáp lại lời Chủ tịch nước, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành Nguyễn Văn Hương cho hay, nhiều thương bệnh binh điều trị tại trung tâm không tự chủ được quá trình sinh hoạt, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại tái phát, hoành hành, gây ra các cơn đau nhức khắp cơ thể, đến từng đốt chi. Một số người dù không cần sự chăm sóc 24/24 nhưng đều được quan tâm, theo dõi, động viên để vượt lên, chiến thắng thương tật.

"Sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức giúp các thương bệnh binh ổn định sức khỏe, không có trường hợp nào bệnh tình, thương tật trở nặng, ảnh hưởng đến tính mạng", ông Hương báo cáo Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 9

Tại lễ kỉ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung tặng 100 máy giặt để các thương bệnh binh sử dụng tại trung tâm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Thương binh Đỗ Đăng Khuây phấn khởi khi nhận được sự thăm hỏi, quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông Khôi bày tỏ: "Chúng tôi như thấy bớt đi nỗi đau thể xác tồn tại bấy lâu".

Đại diện các thương bệnh binh tại trung tâm, ông Khuây bày tỏ tâm tư về, xin được hỗ trợ máy giặt để các thương bệnh binh tại trung tâm giảm được gánh nặng trong việc sinh hoạt hàng ngày.

Đáp ứng nguyện vọng của các thương bệnh binh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lập tức đồng ý và trao tặng ngay 100 chiếc máy giặt lắp đặt tại trung tâm để các thương bệnh binh sử dụng.

"Máy giặt sẽ sớm tới tay từng bác, từng anh chị. Đây là món quà tri ân của Đảng, Nhà nước tới từng người lính bộ đội Cụ Hồ", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 10

Cũng tại Bắc Ninh, trong buổi chiều 9/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung tới thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần, 102 tuổi (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 11
Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng, tặng 100 máy giặt hỗ trợ thương binh - 12

Các lãnh đạo cùng dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngần (Ảnh: Sơn Nguyễn).