1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Đà Nẵng chúc Tết các gia đình chính sách

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc các gia đình luôn dồi dào sức khỏe, chào đón một năm mới bình an, mạnh khỏe.

Ngày 20/1, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đi thăm và tặng quà chúc Tết Tân Sửu 2021 các gia đình chính sách trên địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và UBND quận Cẩm Lệ.

Chủ tịch Lê Trung Chinh đã đến thăm và tặng quà gia đình bà Trần Thị Liễu (thương binh 1/4). Bà Liễu tham gia Cách mạng vào tháng 5/1965 và từng là cán bộ y tế Ban Dân y tỉnh Quảng Đà. Bà đang sống cùng chồng là ông Lê Công Thọ (thương binh 3/4) và gia đình con trai.

Chủ tịch Đà Nẵng chúc Tết các gia đình chính sách - 1

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc Tết gia đình thương binh Trần Thị Liễu

Chủ tịch Đà Nẵng cũng thăm và tặng quà Tết gia đình ông Bùi Văn Giảng (thương binh 1/4). Ông Giảng tham gia Cách mạng tháng 3/1966, là chiến sĩ du kích xã Duy Tân, bị thương tháng 4/1970 trong lúc làm nhiệm vụ. Hiện ông đang sống cùng vợ và gia đình con gái.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Lê Trung Chinh thăm hỏi, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên, góp sức xây dựng quê hương.

Chủ tịch Đà Nẵng chúc Tết các gia đình chính sách - 2

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc Tết gia đình thương binh Bùi Văn Giảng

Chủ tịch Lê Trung Chinh cũng khẳng định thành phố luôn quan tâm, chăm lo ổn định đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nhất là đối tượng chính sách neo đơn, già yếu; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, phát triển kinh tế gia đình...

Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến gần, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc các gia đình luôn dồi dào sức khỏe, chào đón một năm mới bình an, mạnh khỏe.