1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Cà Mau: Phải đảm bảo các đối tượng chính sách có quà trước Tết

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh này kịp thời thăm hỏi, tặng quà, đảm bảo các đối tượng chính sách đều có và được nhận quà trước Tết Nguyên đán 2022.

Ngày 10/1, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch tỉnh Huỳnh Quốc Việt giao Sở LĐ-TB&XH cùng các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Nắm đời sống của người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hộ nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch Covid-19.

Từ đó, Sở quan tâm, thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ hoặc tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định.

Chủ tịch Cà Mau: Phải đảm bảo các đối tượng chính sách có quà trước Tết - 1

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau trao quà Tết năm 2021 đến hộ chính sách, người khó khăn (Ảnh: CTV).

Chủ tịch Cà Mau yêu cầu: "Các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết".

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau cũng giao sở, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh trật tự trên địa bàn.

Song song đó là tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều đối tượng chính sách sẽ được nhận quà của Trung ương với mức từ 300.000-600.000 đồng. Còn địa phương sẽ tặng thêm từ 300.000-500.000 đồng, tùy từng đối tượng.

Đối với hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, mức tặng 400.000 đồng/hộ nghèo và 350.000 đồng/hộ cận nghèo.

Còn đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng); trẻ em lang thang; trẻ em khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trẻ em mồ côi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng... mức tặng 400.000 đồng.