1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chi trả lương hưu tháng 9 sau nghỉ lễ Quốc khánh

Hoa Lê

(Dân trí) - Do lịch chi trả lương hưu trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ dời lịch chi trả.

Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả.

Đối với việc chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện huyện, từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.

Tuy nhiên, lịch chi trả lương hưu tháng 8 có thay đổi do Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đến ngày 14/8/2023 mới bắt đầu có hiệu lực.

Do đó, để phù hợp với thời gian có hiệu lực của Nghị định 42, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông báo thực hiện chi trả lương hưu tháng 8 từ ngày 14/8.

Trong kỳ chi trả tháng 8, người thụ hưởng vừa được nhận lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới; đồng thời được truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 9 trở đi, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7.

Tuy nhiên, trong tháng 9 tới đây, do ngày 2/9 lại là ngày lễ Quốc khánh nên lịch chi trả lương hưu tháng 9 cũng sẽ thay đổi.

Lễ Quốc khánh năm 2023 rơi vào ngày thứ bảy. Do đó, số ngày nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức kéo dài 4 ngày, từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9.

Vì vậy, lịch chi trả lương hưu cụ thể sẽ do Bảo hiểm xã hội từng địa phương quyết định và dự kiến sẽ dời về ngày 5/9 để bắt đầu chi trả.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM thông báo, do thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9, đơn vị này sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 bằng tiền mặt bắt đầu từ ngày 5/9 đến ngày 25/9. Chi trả qua ATM bắt đầu từ ngày 5/9 đến ngày 6/9.

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đề nghị bưu điện thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện thông báo đến người hưởng trong kỳ chi trả tháng 8 để người hưởng nắm được thông tin.

Trong kỳ chi trả tháng 8, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chi trả số tiền hơn 20.800 tỷ đồng cho hơn 3,3 triệu người hưởng bao gồm cả số chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới và phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7.