1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chi gần 5.558 tỷ đồng chăm lo đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Theo Bộ LĐ-TB&XH, tính đến ngày 17/2, các địa phương đã chăm lo đời sống tới các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với số tiền gần 5.558 tỷ đồng.

Chi gần 5.558 tỷ đồng chăm lo đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết - 1
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng tặng quà, chúc Tết các đối tượng chính sách. (Ảnh: Đăng Đức)

Một số địa phương có mức chi lớn như Thành phố Hồ Chí Minh 940 tỷ đồng, Hà Nội 616 tỷ đồng, Thanh Hóa 303 tỷ đồng, Hải Phòng 283 tỷ đồng, Nghệ An 146,5 tỷ đồng, Quảng Ninh 144 tỷ đồng, Thái Bình 132 tỷ đồng, Đồng Nai 131 tỷ đồng, An Giang 122,4 tỷ đồng, Quảng Ngãi 118 tỷ đồng...

Các địa phương đã hực hiện chuyển quà kịp thời của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tới 1,733 triệu đối tượng có công với cách mạng, với tổng kinh phí gần 538 tỷ đồng.

Trao hàng ngàn suất quà tới người lao động không về quê ăn Tết

Nhiều địa phương đã có nhiều hình thức thăm hỏi, động viên, tặng quà và tổ chức chăm lo cho công nhân, người lao động không về quê đón Tết cùng gia đình để phòng, chống dịch, như: Hà Nội (hỗ trợ 313 công nhân lao động thuê trọ), Hải Phòng (hỗ trợ trên 1.200 suất quà), Bình Dương (hỗ trợ trên 4.000 suất quà), Quảng Ninh (hỗ trợ trên 6,2 tỷ đồng tiền ăn thêm những ngày Tết cho trên 3.500 người đang bị cách ly y tế tập trung)…

Ngoài phần quà của Chủ tịch nước, các địa phương đã chủ động trích ngân sách của tỉnh, thành phố và nguồn vận động để tặng quà cho đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán với mức quà bình quân dao động từ 500.000 - 1.000.000 đồng/suất.

Nhiều địa phương có mức quà cao như TP Hồ Chí Minh 6.500.000 đồng/suất; Quảng Ninh 4.000.000 đồng/suất.

Để các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai kịp thời khắc phục hậu quả, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 19.396 tấn gạo, 3.667 tấn hạt giống và 1.250 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, hàng dự trữ y tế, nhu yếu phẩm khác.

Đến nay, các địa phương đã cơ bản phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Về hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán: Chính phủ đã hỗ trợ 9.082,5 tấn gạo cho 605.501 khẩu của 14 tỉnh: Nghệ An, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Định, Hà Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Phước, Đắk Nông và Gia Lai.

Về cứu đói giáp hạt: Chính phủ đã hỗ trợ 2.498,4 tấn gạo cho 166.560 khẩu của 05 tỉnh: Quảng Bình, Lạng Sơn, Đắk Nông, Lai Châu và Gia Lai.

Các tỉnh, thành phố đã tích cực chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, người cao tuổi với mức 300.000 đồng - 500.000 đồng/đối tượng. Một số địa phương có mức hỗ trợ cao như: Bà Rịa - Vũng Tàu 4.000.000 đồng/đối tượng người cao tuổi; Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người thuộc hộ nghèo 1.250.000 đồng/đối tượng.

Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, tặng quà cho gần 5.384 trẻ em tại 25 địa phương với tổng kinh phí 3,115 tỷ đồng từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Ngoài ra, các địa phương đã quan tâm hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, như: Hà Nội đã trợ cấp, tặng 80.000 suất quà, 90.000 vé xe, hỗ trợ phương tiện, với tổng kinh phí 60 tỷ đồng; thành phố Hải Phòng hỗ trợ trên 6,9 tỷ đồng... tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.