1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cấp bằng "Tổ quốc ghi công" trong vụ chủ tịch xã hy sinh trong khi cứu dân

Phạm Công

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với liệt sĩ Phan Thanh Miên (SN 1969) - Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch đã hy sinh sau khi nỗ lực cứu giúp dân vùng lũ.

Trước đó, vào tháng 10/2020, nước lũ lên cao đã nhấn chìm toàn bộ địa bàn xã Bắc Trạch, (Bố Trạch, Quảng Bình) khiến hàng trăm ngôi nhà bị cô lập, nhiều người dân chới với giữa dòng nước xiết.

Trước tình hình đó, ông Phan Thanh Miên, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đã cùng với lãnh đạo địa phương, lực lượng công an, dân quân đi vào vùng rốn lũ ứng cứu người dân bị cô lập. Ngày 18/10, trong lúc cứu hộ, di chuyển người dân khỏi dòng nước lũ, ông không may bị thương ở chân.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công trong vụ chủ tịch xã hy sinh trong khi cứu dân - 1

Ông Miên qua đời vì nhiễm trùng sau nhiều ngày dầm lũ giúp dân (ảnh Đặng Tài).

Sau đó ông Phan Thanh Miên, tiếp tục cùng lực lượng cứu hộ cứu người. Sức khỏe ông ngày một xấu hơn, thể trạng yếu và được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Các bác sĩ điều trị chẩn đoán ông Miên nhiễm một loại vi khuẩn từ nước lũ, xâm nhập vào vết thương trên đầu gối dẫn đến nhiễm trùng rất nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục và không qua khỏi vào ngày 11/11/2020.

Trước đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 256/QĐ-TTg về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với ông Phan Thanh Miên, thể hiện sự tri ân, tôn vinh những người đã quên mình, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.