1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cấp bản quyền cho nhạc chờ tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện

Công Bính

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam cho hay, Cục Bản quyền tác giả Bộ VH-TT&DL đã cấp bản quyền nhạc chờ tuyên truyền BHXH tự nguyện cho đơn vị.

Trao đổi với phóng viên ngày 11/2, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, bản ghi âm "Nhạc chờ Bảo hiểm xã hội tự nguyện" trên điện thoại di động của BHXH tỉnh Quảng Nam được Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa-Thể thao&Du lịch (VH-TT&DL) cấp bản quyền tác giả.

Theo ông Nguyễn Thanh Danh, đây là kênh, hình thức tuyên truyền mới về BHXH tự nguyện cho phong phú thêm, gần gũi với mọi người, nhằm tăng cường tuyên truyền về công tác BHXH tự nguyện.

Theo BHXH tỉnh Quảng Nam, hiện nay "Nhạc chờ Bảo hiểm xã hội tự nguyện" trên điện thoại di động được hầu hết công chức, viên chức của đơn vị sử dụng nhưng chưa được phổ biến ra cả nước.

"Khi có được bản quyền, BHXH tỉnh Quảng Nam sẽ làm văn bản gửi ra Trung tâm truyền thông để đề xuất Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam triển khai toàn ngành, nhằm tăng cường tuyên truyền về BHXH tự nguyện", ông Nguyễn Thanh Danh nói.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Nam, số tiền thu được từ các nhà mạng sẽ được dùng mua thẻ bảo hiểm y tế cấp cho những người khó khăn. Hiện mục tiêu đặt ra ban đầu của BHXH tỉnh Quảng Nam đến nay đã được hơn nửa chặng đường.

"Toàn ngành BHXH Việt Nam có gần 20.000 cán bộ, viên chức, người lao động; nếu ứng dụng và tuyên truyền tốt thì số tiền thu được từ nhà mạng sẽ rất lớn, từ số tiền có được để mua BHYT ủng hộ các đối tượng khó khăn cũng sẽ rất đáng kể", Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết.

Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện tại, ngoài hơn 330 cán bộ, viên chức, người lao động của BHXH tỉnh Quảng Nam đang sử dụng "Nhạc chờ Bảo hiểm xã hội tự nguyện" trên điện thoại di động cá nhân, một số cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH các tỉnh như Bình Thuận, Thừa Thiên Huế hiện cũng đã cài đặt bản nhạc này.